Phụ nữ Long An chung sức xây dựng nông thôn mới

Thanh Lam
28/10/2020 - 11:45
Phụ nữ Long An chung sức xây dựng nông thôn mới

Diện mạo khởi sắc nhờ nông thôn mới - Ảnh: Phương Phương

Việc triển khai các hoạt động, mô hình ngày càng tăng cả về chất và lượng của Hội LHPN tỉnh Long An trong Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" đã góp phần không nhỏ vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thời gian qua, Hội LHPN các cấp tỉnh Long An đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó, thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ 2.000 cây hoàng yến để xây dựng mô hình "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp" tại huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa, Vĩnh Hưng.

Tỉnh Hội cũng đã trao 1 mái ấm tình thương; phối hợp xây cầu Kênh Đoàn 3 và tặng 120 phần quà cho gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng). Phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Long An tổ chức khám tổng quát và phụ khoa cho 1.050 phụ nữ.

Trong khi đó, Hội LHPN cấp huyện và cơ sở đã xây dựng 39 công trình mang tên Hội, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn và đặt cống thoát nước, góp xi măng làm tuyến đường xây dựng nông thôn mới, lắp đặt 25 trụ đèn năng lượng mặt trời… với tổng kinh phí trên 4 tỉ đồng. Đồng thời, còn phát động trồng được hơn 13.400 cây hoàng yến, hoa giấy, chuông vàng... trên các tuyến đường.

Hội LHPN cơ sở cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, đối thoại kiến thức về Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", xây dựng nông thôn mới, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường...

Phụ nữ Long An chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Kết quả xây dụng nông thôn mới có sự góp sức của phụ nữ

Qua đó, đã phần nào giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm, trăn trở; giúp người dân hiểu rõ hơn và tham gia tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội LHPN các cấp tỉnh Long An cũng tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, thành lập mô hình mới thích ứng với biến đổi khí hậu. Những hiệu quả thiết thực mà các mô hình đem lại đã thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia vào các mô hình, duy trì và nhân rộng ra các chi, tổ hội.

Để đạt được những kết quả đó, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh Long An đã chỉ đạo 100% Hội LHPN cơ sở đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".

Đặc biệt, công tác tuyên tuyền về cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp Hội chú trọng. Hình thức tuyên truyền được tiến hành đa dạng, thông qua các buổi họp tổ, nhóm, các cuộc tọa đàm, sự kiện…

Theo Hội LHPN tỉnh Long An, trong thời gian tới, Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở tập trung thực hiện hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; bám sát các tiêu chí cuộc vận động gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, góp phần giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng tại địa phương ngày càng phát triển, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm