Phụ nữ Long An "kích hoạt" trở lại nhiều hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Minh Châu
03/06/2021 - 15:47
Phụ nữ Long An "kích hoạt" trở lại nhiều hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Cán bộ Hội LHPN xã Long Sơn, huyện Cần Đước, làm tấm chắn bảo hộ phòng chống dịch hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch

Các tổ may khẩu trang, làm tấm chắn giọt bắn, tổ trung chuyển thức ăn, nấu ăn cho các khu cách ly... được Hội LHPN tỉnh Long An “kích hoạt” trở lại, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Tiếp sức cho các điểm nóng

Ngày 1/6, Hội LHPN xã Long Cang (huyện Cần Đước, Long An) đã phối hợp với các ngành lấy thông tin các trường hợp F3 trên địa bàn, hướng dẫn cách ly tại nhà và hỗ trợ cho đoàn y bác sĩ, giáo viên, học sinh có liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, Hội còn vận động ủng hộ 330 phần cơm, 300 hộp sữa, 600 chiếc bánh, 250 ổ bánh mì với tổng kinh phí 11 triệu đồng. Trước đó, Hội LHPN xã Long Cang cũng đã tham gia đoàn công tác đến 33 hộ kinh doanh, quán ăn, cà phê vận động cam kết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Vào ngày 2/6, Hội LHPN xã Tân Ân, huyện Cần Đước đã ra quân tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát 500 khẩu trang và 100 chai nước sát khẩu, 100 tờ rơi phòng chống dịch cho người dân. Bên cạnh đó, Hội còn vận chuyện 21 phần quà gồm gạo, mì, khẩu trang và nước sát khuẩn cho các trường hợp F2 tại điểm cách ly.

Tại huyện Cần Giuộc, Chi hội phụ nữ ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, hỗ trợ khẩu trang, bữa ăn khuya cho lực lượng thực hiện kiểm soát tại hai chốt phòng chống dịch trên địa bàn xã.

Phụ nữ Long An chung tay phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hội LHPN xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tặng khẩu trang cho các chốt biên phòng phục vụ phòng chống dịch

Trước đó, Hội LHPN xã An Thạnh, huyện Bến Lức đã vận động hội viên phụ nữ tặng 120 hộp khẩu trang trị giá 3,3 triệu đồng cho các chốt biên phòng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Long cùng nhiều đơn vị, các nhóm thiện nguyện… đã chủ động vận động, ủng hộ để chia sẻ với các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn. Cụ thể, ngày 2/6, Hội LHPN xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc phối hợp với các ngành đoàn thể vận động các nhà hảo thâm ủng hộ 31 phần quà cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại tổ 17, (ấp 4, xã Long Hậu). Bên cạnh đó, các nhóm thiện nguyện Hoa Sen, nhóm thiện nguyện Cần Đước… tích cực vận động nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho người dân, đồn biên phòng và khu nhà cách ly.

Phụ nữ Long An chung tay phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hỗ trợ khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt cho người dân

Hỗ trợ phụ nữ vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho các khu cách ly, phong tỏa, các cấp Hội LHPN tỉnh Long An còn triển khai nhiều hoạt động để chia sẻ với người dân, hội viên phụ nữ trong tình hình dịch Covid-19. Mới đây, Hội LHPN xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, đã trao tặng 100 phần quà gồm mì, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, khẩu trang y tế… với tổng kinh phí 20 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn, trẻ em nhằm góp phần hỗ trợ cho các gia đình vượt qua khó khăn trong tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội LHPN xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, vừa hỗ trợ vốn sinh kế cho 5 chị là gia đình hộ cận nghèo, khó khăn với số tiền 5 triệu đồng/hộ để giúp các chị khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội cũng hỗ trợ 5 phần quà trị giá 1,5 triệu đồng cho các gia đình trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thụy Thắm, Phó Chủ tịch LHPN tỉnh Long An, cho biết, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai các hoạt động phòng chống dịch một cách chủ động, mạnh mẽ và hiệu quả.

Phụ nữ Long An chung tay phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Vận động nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm cho khu vực bị phong tỏa do dịch Covid-19

Theo bà Thắm, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Hội LHPN tỉnh đã kích hoạt trở lại các tổ được thành lập trước đó như may khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, tổ trung chuyển thức ăn và đội hình nấu ăn cho các khu cách ly... Trong đó, có đội chuyên thực hiện công việc nấu ăn phục vụ cho hai khu cách ly ở huyện Đức Hòa và Đức Huệ.

"Từ khi có các mắc Covid-19, Hội LHPN các cấp đã tập trung thực hiện các chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh. Hiện thực hóa bằng các phương pháp tuyên truyền để phù hợp với hội viên phụ nữ, ở từng địa bàn, đối tượng. Chị em cán bộ luôn "trực chiến" để truyền đạt các chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo đến hội viên thông qua mạng xã hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội LHPN xã, các Chi hội trưởng trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động, tuyên truyền người dân, hội viên tham gia phòng chống dịch", Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An cho biết.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm