Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần làm gì để phòng tránh bệnh viêm phổi cấp do virus corona?

Linh Trần
05/02/2020 - 07:23
Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần làm gì để phòng tránh bệnh viêm phổi cấp do virus corona?
Phụ nữ mang thai là đối tượng có tình trạng miễn dịch suy giảm và rất dễ biến chứng với các bệnh lý từ đường hô hấp như bệnh do virus corona gây ra. Do đó, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống virus corona.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp khi đã 10 người mắc, trong đó hầu hết đang trong độ tuổi sinh sản. Dư luận đặt câu hỏi, trường hợp phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào, cách phòng tránh ra sao?

Về vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh (BV Nhi đồng I, TP. HCM) cho biết hiện nay, không có nghiên cứu nhiều về phụ nữ mang thai mắc corona. Tuy nhiên, người phụ nữ mang thai là một đối tượng có tình trạng miễn dịch suy giảm và rất dễ biến chứng với các bệnh lý từ đường hô hấp như bệnh do virus corona gây ra. Nghiên cứu cho thấy virus cúm, cũng là một virus lây qua đường hô hấp cho nên việc phòng ngừa cần phải thực hiện nghiêm ngặt hơn.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần làm gì để phòng tránh bệnh viêm phổi cấp do virus corona? - Ảnh 1.

Trẻ em cần mang khẩu trang để phòng chống bệnh do virus corona

Bác sĩ Khanh cũng cho biết, không có biện pháp nào gọi là ngừa lây bệnh 100%. Tuy nhiên, virus gây bệnh không thể "từ trên trời rơi xuống" mà phải từ nguồn bệnh phát tán ra. Do đó, không tiếp xúc với người bệnh thì không thể mắc bệnh và mang khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc với người lạ thì sẽ giảm gần như 100% khả năng lây bệnh.

Hơn nữa, cho tới hiện nay y học cũng chưa lý giải được vì sao trẻ em ít mắc bệnh hơn người lớn, vì sao phụ nữ ít mắc bệnh hơn đàn ông. Trên thế giới hiện nay rất ít trẻ em mắc bệnh từ SARS, MERS và corona mới. Tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh truyền nhiễm trên rất thấp so với các lứa tuổi khác. Tuy vậy, trong tình hình hiện nay, trẻ em cũng cần phải được phòng ngừa như những đối tượng khác.

Còn theo PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ, viêm phổi cấp do virus corona là bệnh nhiễm virus nên tất cả mọi người đều có thể bị lây, không loại trừ cả trẻ em và phụ nữ có thai.

Tuy nhiên, trẻ em và phụ nữ có thai là đối tượng có nguy cơ sẽ cao hơn nếu có bệnh. Do đó, phụ nữ có thai thì giải pháp cũng vẫn chung giống như mọi người là mang khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, môi trường sinh hoạt an lành không đi ra tiếp xúc quá nhiều người. Bởi phụ nữ mang thai không chỉ có một nguy cơ nCoV với phụ nữ mang thai mà còn rất nhiều virus, vi khuẩn khác. Vì vậy, khi tiếp xúc với nhiều người nên có giải pháp đeo khẩu trang và rửa tay ngay sau khi có tiếp xúc.

 Với trẻ em, thì người lớn cần hết sức giữ gìn, cố gắng giữ gìn hệ thống mũi họng cho trẻ; kiểm soát các cháu trong lớp tốt, đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo dinh dưỡng, uống nước đặc biệt khi thời tiết đang lạnh cần giữ ấm và khi thời tiết ấm lên cho các cháu ra sân chơi nhiều hơn. Trời lạnh không cho bé ra sân chơi, giữ ấm mũi họng, cổ cho bé để đảm bảo virus không xâm nhập và niêm mạc khu vực mũi họng các cháu không bị biến đổi để virus khó xâm nhập hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm