Phụ nữ Mỹ Latinh được xây nhà trú ẩn trong thời Covid-19

N.A
15/04/2020 - 17:54
Phụ nữ Mỹ Latinh được xây nhà trú ẩn trong thời Covid-19
Theo tờ Nationalpost, Tổ chức phi lợi nhuận Mạng lưới Mái ấm Quốc gia (NNS) đang phát động chiến dịch xây nhà trú ẩn cho phụ nữ ở khu vực Mỹ Latinh để tránh nạn bạo lực gia đình, quấy rối tình dục… trong bối cảnh Covid-19 hoành hành.

Bà Elsa Simon, Giám đốc điều hành của Mạng lưới Mái ấm Quốc gia tiết lộ, kể từ tháng 1 đến nay, số lượng phụ nữ đến đăng ký "tỵ nạn" ngày càng nhiều. Bà lo ngại đến tình trạng "cung không đủ cầu" của dự án nhân văn này, bởi nạn bạo lực gia đình và dịch bệnh tiếp tục gia tăng khắp khu vực Mỹ Latinh trong thời gian tới.

Nhà trú ẩn cho phụ nữ nằm ở khu vực biệt lập, được giữ bí mật. Tại đây các nạn nhân được đối đãi tử tế, có cuộc sống ổn định, tránh bệnh dịch và họ được các nhân viên NNS bổ sung kiến thức về quyền tự chủ của phụ nữ. Theo tờ Nationalpost, chỉ tính riêng ở khu vực tỉnh Tapachula (Mexico), cho đến nay, NNS đã xây dựng được 70 căn nhà giúp các nạn nhân.

Phụ nữ Mỹ Latinh được xây nhà trú ẩn trong thời Covid-19 - Ảnh 1.

Một khu nhà trú ẩn cho phụ nữ ở khu vực Mỹ Latinh để tránh nạn bạo lực gia đình, quấy rối tình dục… trong bối cảnh Covid-19 hoành hành

Nam Mỹ là nơi có nhiều quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh sốt rét cao nhất thế giới. Bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối tình dục… cũng là những vấn đề nhức nhối ở khu vực này, nhất là trong giai đoạn đại dịch  Covid-19 hoành hành. 

Tại Brazil, đường dây nóng nhà nước L L 180 180 dành cho những vấn đề liên quan đến nạn bạo lực gia đình đã ghi nhận số lượng khiếu nại trong khoảng thời gian cuối tháng 3 tăng 18% so với 2 tuần đầu tiên của tháng. Ở Bogota (Colombia), một đường dây nóng tố cáo nạn lạm dụng tình dục do chính phủ điều hành đã nhận được số cuộc gọi nhiều gấp 4 lần so với thông thường. Tại Mexico, Trung tâm nhân quyền Digna Ochoa ở bang Chiapas cho biết, mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận từ 5 đến 10 người thông báo họ là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Hiện tại, Mạng lưới Mái ấm Quốc gia (NNS) muốn mở rộng địa bàn hoạt động ở các quốc gia khác ngoài Mexico, nhưng đây không phải là điều dễ dàng bởi ngân sách hoạt động của tổ chức vẫn còn eo hẹp, cần sự chung tay của cả khu vực Mỹ Latinh.

Mexico, Chile, Brazil, Argentina, Colombia là những nước ủng hộ dự án xây nhà tạm trú của NNS mạnh mẽ nhất. Chính phủ của các quốc gia này cũng đã mở rộng đường dây nóng, phát triển thêm dịch vụ nhắn tin trực tuyến và WhatsApp và tăng số lượng các phiên tòa về bạo lực gia đình.

Chính phủ Mexico tuyên bố họ đã cung cấp các dịch vụ thiết yếu, nhu yếu phẩm trong đó có gel rửa tay và khẩu trang ở những nơi trú ẩn cho các nạn nhân.

Bên trong nơi ngôi nhà trú ẩn ở Brazil, các nạn nhân nữ thay phiên nhau sử dụng nhà bếp, thiết bị giặt ủi và giữ khoảng cách 2 mét để phòng chống sự lây lan của Covid-19.

Hiện NNS tiếp tục phát triển dự án xây nhà trú ẩn rất nhân văn này và trước mắt, các nạn nhân sẽ ở đây ít nhất trong 3 tháng. NNS hy vọng, sau đó, đại dịch Covid-19 sẽ lắng xuống và số lượng các vụ bạo hành phụ nữ cũng sẽ suy giảm.

Nguồn: Theo Nationalpost
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm