Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/10/2025 - 21:34 (GMT+7)

Phụ nữ được hỗ trợ trực tiếp từ mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu

Bảo Nguyên - Ảnh: WV
Phụ nữ được hỗ trợ trực tiếp từ mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu

Phụ nữ là một trong những đối tượng chính mà BASIN hướng tới

Khoảng 24.000 người (bao gồm nông hộ, phụ nữ, người khuyết tật) tại 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ được hỗ trợ tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp thông qua mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng (BASIN).

BASIN là một sáng kiến nhằm hướng tới hệ thống nông sản công bằng hơn, xanh hơn và bền vững hơn tại Kratie (Campuchia), Champasak (Lào), An Giang (Việt Nam) trong 4 năm (2025-2029). Dự án do Chính phủ Australia, thông qua Chương trình Đối tác Mekong–Australia (MAP), hợp tác với World Vision triển khai.

BASIN được tài trợ 10 triệu AUD (tương đương hơn 170 tỷ đồng) trong giai đoạn 2025–2029, trực tiếp hỗ trợ 24.000 người, bao gồm nông hộ, phụ nữ và người khuyết tật; cùng với đó là gián tiếp mang lại lợi ích cho hơn 200.000 người trong tiểu vùng Mekong.

Trong 4 năm tới, BASIN sẽ tập trung vào 4 hoạt động chính: Hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp địa phương áp dụng thực hành thích ứng với biến đổi khí hậu và mở rộng kết nối thị trường; thúc đẩy việc làm xanh và sản phẩm xanh, hợp tác với nhà sản xuất, người mua và chính quyền địa phương; đặt bình đẳng giới, công bằng cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội vào trung tâm hoạt động, từ việc ra quyết định trong hộ gia đình đến vai trò lãnh đạo trong hợp tác xã, từ việc tìm kiếm cơ hội mới cho phụ nữ trong chuỗi giá trị xanh đến việc huy động các tổ chức xã hội và cộng đồng cơ sở nhằm thúc đẩy chuẩn mực và hành vi xã hội tích cực; tập trung vào những nơi chịu tác động khí hậu nặng nề nhất: Kratie (Campuchia), Champasak (Lào) và An Giang (Việt Nam).

"Tại Việt Nam, BASIN ưu tiên các mô hình canh tác xanh và thích ứng khí hậu như chuỗi giá trị tôm - lúa và chuối tại An Giang, vì đây là những mô hình vừa phù hợp điều kiện sinh thái địa phương, vừa thúc đẩy thực hành nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bao trùm", ông Ngô Thọ Hùng, Trưởng nhóm Ứng phó Biến đổi khí hậu, World Vision International tại Việt Nam, chia sẻ.

Phụ nữ, người khuyết tật được hỗ trợ trực tiếp từ mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Người nông dân sử dụng phương pháp canh tác lúa tôm thích ứng với biến đổi khí hậu

"Phụ nữ, người khuyết tật và các nhóm dân tộc thiểu số là trung tâm của nền kinh tế khu vực nhưng thường là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu", ông Thano Im, Giám đốc Chương trình Khu vực BASIN của World Vision, chia sẻ. "BASIN sẽ huy động nam giới làm đồng minh và tăng cường tiếng nói, quyền năng của phụ nữ tại gia đình, hợp tác xã và hơn thế nữa. Chúng tôi cùng cộng đồng, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đồng thiết kế giải pháp để mô hình, thực hành và chính sách tiếp tục được duy trì lâu dài sau khi chương trình kết thúc".

Tiểu vùng Mekong, nơi sinh sống của 300 triệu người, đang đối mặt với các thách thức: Áp lực khí hậu, nghèo đói cố hữu và bất bình đẳng giới. Cách tiếp cận hệ thống thị trường bao trùm của BASIN tập trung vào giải pháp thực tế: Giá tốt hơn, thực hành tốt hơn và triển vọng tốt hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bình đẳng giới, công bằng cho người khuyết tật và hòa nhập xã hội được lồng ghép trong thiết kế, triển khai và đo lường của BASIN. Trong đó, tập trung vào trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ (năng lực ra quyết định, lãnh đạo trong hợp tác xã), nam giới làm đồng minh, cơ hội tiếp cận cho người khuyết tật và dân tộc thiểu số, huy động các nhóm xã hội/cộng đồng cơ sở.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận