Phụ nữ phát huy sức sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

H.Y
13/03/2021 - 15:20
Phụ nữ phát huy sức sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Hội thảo "Tham vấn ý kiến định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026". Ảnh: Thanh Thanh

Hội LHPN TP Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo "Tham vấn ý kiến định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026".

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào 2 phương án chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ XVI Hội LHPN thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026; đánh giá về phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào một số nội dung trong văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Hội thảo đã góp ý vào dự thảo lần 1, Báo cáo Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Hà Nội khóa XV trình Đại hội đại biểu lần thứ XVI Hội LHPN thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đại biểu lần thứ XVI Hội LHPN thành phố Hà Nội dự kiến diễn ra tháng 9/2021.

Mục tiêu quan trọng mà Đại hội hướng đến là đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Theo ông Trịnh Huy Thành - Phó Trưởng ban Dân vận thành ủy Hà Nội - với 6 hạn chế của nhiệm kỳ qua, cùng với 3 nhiệm vụ trọng tâm, và 7 chỉ tiêu cụ thể, Hội LHPN Hà Nội cần đưa ra những giải pháp cụ thể đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng nhiều mô hình sáng tạo mang màu sắc riêng của Phụ nữ Thủ đô có sức lan tỏa trong phong trào phụ nữ cả nước…

Được biết, Hội LHPN Hà Nội vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam lựa chọn là 1 trong 5 tỉnh, thành làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội trong cả nước.

Bà Trần Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN, Chánh văn phòng Hội LHPNVN - nhấn mạnh: Bên cạnh những phong trào, những kết quả của các cấp Hội đã đạt được trong thời gian qua, nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Hà Nội cần tiếp tục xây dựng các mô hình phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, các phong trào mang bản sắc riêng của phụ nữ Thủ đô có sức lan tỏa trong phong trào phụ nữ cả nước...

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội - cho biết, Hội LHPN Hà Nội sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến này và mong muốn sẽ có thêm nhiều kiến thức đóng góp thiết thực để hoàn chỉnh Báo cáo trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm