Phụ nữ Phú Thọ giúp gần 800 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều

Trường Hùng
25/10/2020 - 08:00
Phụ nữ Phú Thọ giúp gần 800 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều

Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi của gia đình hội viên Nguyễn Thị Luyến (xã Hương Nộn, Tam Nông) mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Ảnh: Báo Phú Thọ

Trong giai đoạn 2017 - 2019, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã giúp đỡ gần 800 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2019, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, TW Hội LHPN Việt Nam triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân các nội dung của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Phân công cán bộ, hội viên theo dõi, giúp đỡ động viên, hướng dẫn hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí.

Các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững được triển khai thực hiện bằng các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể như: Tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo, lập hệ thống sổ sách theo dõi, đăng ký chỉ tiêu giúp cụ thể hàng năm bằng nhiều hình thức (Giúp vốn, giống, ngày công lao động, kinh nghiệm làm ăn); Duy trì các hoạt động giúp nhau thường xuyên trong đời sống sản xuất; Xây dựng nhiều mô hình thực hiện tiết kiệm hiệu quả như mô hình "Nuôi lợn nhựa" giúp nhau phát triển kinh tế tại 8/13 huyện; Mô hình "Nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài" tại các huyện Đoan Hùng, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Thủy... với số tiền trên 162 tỷ đồng.

Trong những năm qua, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã; 20 tổ nhóm liên kết tại các huyện, thành, thị với 245 thành viên; thành lập mới 14 mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại 13 huyện, thành, thị, giúp hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững. Duy trì hiệu quả hoạt động của 2 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý; 42 tổ hợp tác theo Nghị định 151/CP với 450 thành viên và 160 tổ nhóm liên kết tại cơ sở.

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ hỗ trợ, chỉ đạo, tổ chức ra mắt 2 mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với tổng trị giá trên 90 triệu đồng: Mô hình "Nuôi thỏ thương phẩm" cho 4 hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo xã Tây Cốc (huyện Đoan Hùng); Mô hình "Nuôi chim bồ câu Pháp" cho 3 hộ gia đình tại xã Yên Tập (huyện Cẩm Khê). Các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khởi nghiệp mang lại hiệu quả, được các cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Phụ nữ Phú Thọ giúp gần 800 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều - Ảnh 1.

Bà Phan Hồng Nhung (trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, tặng quà động viên, chúc mừng chị Đinh Thị Lợi (xã Lương Sơn, Yên Lập). Ảnh: Thúy Hường

Cùng với đó, các cấp Hội đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thương mại (INTRACO) và Công ty KCM (Hàn Quốc) triển khai chương trình "Phân phối các bếp đun tiết kiệm năng lượng tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam" với 56.000 bếp trị giá 18 tỷ đồng tặng cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có nhu cầu sử dụng bếp của 111 xã, thị trấn thuộc 13 huyện, thành, thị, góp phần tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện ô nhiễm không khí, giảm lượng khí thải carbon ra môi trường.

Hàng năm, làm tốt công tác hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, các cấp Hội đã tặng 269.542 suất quà trị giá gần 6 tỷ đồng cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, Mẹ VNAH, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình có chồng, con đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, nạn nhân chất độc da cam; trẻ em mồ côi, tàn tật; tổ chức giúp đỡ trên 5.000 ngày công lao động cho hàng nghìn lượt gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam và gia đình chính sách... Các cấp Hội đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 119 "Mái ấm tình thương", "Mái ấm biên cương",  cho hội viên, phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ khuyết tật; gia đình phụ nữ nghèo, gia đình chiến sỹ bộ đội biên phòng Lai Châu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ gần 4 tỷ đồng, mức hỗ trợ từ 30-50 triệu/nhà.

Tại các Ngày hội và Hội thi, Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành, thị đã tặng 8.654 suất quà cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây 36 "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo đơn thân, tàn tật, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 1,5 tỷ đồng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị  tặng 568 thẻ bảo hiểm y tế, 350 thẻ bảo hiểm Bảo Việt cho hội viên phụ nữ khó khăn với tổng trị giá trên 800 triệu đồng...

Năm 2019 phối hợp với TƯ Hội và Tổ chức Hội Từ thiện Thánh hữu ngày sau - LDSC (Mỹ), các cập Hội đã tổ chức rà soát các đối tượng bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh; trực tiếp tham gia rà soát, hỗ trợ công tác đo đạc, mô phỏng để nhà tài trợ thiết kế, sản xuất xe lăn phù hợp với từng đối tượng người khuyết tật. Kết quả, đã phối hợp tổ chức trao tặng 150 xe lăn và 30 khung tập đi cho 180 người khuyết tật tại huyện Thanh Ba, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Việt Trì, Lâm Thao.

Với những việc làm thiết thực đó, theo kết quả bình xét hàng năm, đã có từ 78,8% trở lên hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tổng số hộ gia đình được cơ sở Hội giúp đỡ theo chỉ tiêu hàng năm là 1.471 hộ, trong đó giúp 793 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều (đạt chỉ tiêu).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm