Phụ nữ Quảng Ninh kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người dân sau bão số 1
Gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng về nhà ở, tài sản và sinh kế được cán bộ Hội phụ nữ thăm hỏi, động viên
Ngay sau khi bão số 1 (Maysak) đi qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc, huy động cán bộ, hội viên cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.
Bão số 1 (Maysak) là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ trong năm 2026. Khi đi vào khu vực ven biển Quảng Ninh, bão gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, làm nhiều cây xanh gãy đổ, tốc mái nhà dân, ảnh hưởng đến hạ tầng, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân, đặc biệt tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô.
Sau khi bão suy yếu, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả.
Với phương châm khẩn trương, chủ động và không để hội viên, phụ nữ gặp khó khăn phải đơn độc sau thiên tai, ngay sau khi bão tan, Hội LHPN các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và Nhân dân đồng loạt ra quân khắc phục hậu quả.
Tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học và khu vực công cộng để thu gom cây xanh gãy đổ, cán bộ hội viên, phụ nữ đã tập trung dọn dẹp rác thải, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần nhanh chóng đưa môi trường trở lại xanh - sạch - đẹp sau mưa bão.


Cán bộ, hội viên, phụ nữ tại nhiều địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân khắc phục hậu quả của cơn bão số 1
Không chỉ tập trung xử lý hậu quả trước mắt, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh sau thiên tai, góp phần bảo đảm sức khỏe cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân.
Đặc biệt, Hội LHPN phường Móng Cái 1 đã phát huy vai trò là cầu nối yêu thương khi trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, hội viên phụ nữ và các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề do bão. Trên tinh thần sẻ chia kịp thời, Hội LHPN phường đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho 5 hộ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về nhà ở, tài sản và sinh kế.
Cùng với đó, Hội LHPN phường tích cực kết nối các tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ nhu yếu phẩm, suất ăn cùng nhiều vật dụng thiết yếu cho những gia đình đặc biệt khó khăn, giúp người dân từng bước vượt qua giai đoạn cấp bách sau thiên tai.

Gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng về nhà ở, tài sản và sinh kế được cán bộ Hội phụ nữ thăm hỏi, động viên.
Tại nhiều phường, xã khác trong tỉnh, các chi hội, tổ phụ nữ tiếp tục duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vớt bèo, khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh, mương, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường và phòng ngừa dịch bệnh sau bão.
Những hoạt động khẩn trương, thiết thực của các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã góp phần quan trọng vào công tác khắc phục hậu quả sau bão, bảo vệ môi trường, sớm ổn định đời sống Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong công tác an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Quảng Ninh, đúng với tinh thần: "Ở đâu có hội viên, phụ nữ gặp khó khăn, ở đó có tổ chức Hội đồng hành, sẻ chia".