Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện

Đ. Nguyên
03/08/2021 - 08:45
Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện
Với chủ đề “đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh", Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện”.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 –2026. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; nguyên là cán bộ hội phụ nữ huyện; Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và 163 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 18.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện - Ảnh 1.

Các địa biểu tham dư đại hội đại biểu phụ nữ huyện Quỳ Hợp khá XX

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Quỳ Hợp đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo có hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn, thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã khai thác, quản lý trên 170 tỷ đồng cho 3.965 hội viên vay phát triển kinh tế từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Quỹ phụ nữ nghèo  hỗ trợ cho chị em phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Qua đó, 296 hộ phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện từ 18,01% năm 2016 xuống còn 10,22% năm 2020. Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đô thị được các cấp Hội triển khai gắn với thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với các hoạt động hiệu quả, thiết thực, nhiều mô hình phát huy được vai trò của hội viên, phụ nữ, được nhân dân hưởng ứng tích cực…

Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Thanh Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ huyện Quỳ Hợp

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, tham gia HĐND ngày càng tăng, lực lượng lao động nữ đã có đóng góp không nhỏ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Với những cố gắng nỗ lực, phong trào phụ nữ huyện nhiều năm đạt xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện xác định trọng tâm thực hiện 2 khâu đột phá là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công.

Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện - Ảnh 3.

Ông Phan Đình Đạt, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu phụ nữ huyện Quỳ Hợp

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Hoàng Thị Thanh Minh- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Phan Đình Đạt- Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua của Hội phụ nữ Quỳ Hợp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí mong muốn Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hoá thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện - Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết bầu BCH hội phụ nữ huyện Quỳ Hợp khóa XX

Bên cạnh đó, thường xuyên chăm lo đến công tác cán bộ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gia đình, thành viên trong gia đình và hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt, sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ huyện cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Qùy Hợp tặng hoa cho Ban chấp hành hội phụ nữ huyện Quỳ Hợp khóa XX

Phụ nữ Quỳ Hợp góp phần vào sự phát triển toàn diện, bền vững của huyện - Ảnh 6.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng hoa chúc mừng đại hội phụ nữ huyện khóa XX

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN huyện Quỳ Hợp khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 23 đồng chí và bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Hội LHPN tỉnh Nghệ An khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Nghị quyết đại hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm