pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Rơ Ngao, Gia Rai vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no

Chị Nguyễn Thị Như Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim - thăm gia đình chị Y Lệ Thu
Đặc biệt, tại xã Ia Chim (tỉnh Quảng Ngãi), với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN xã đã tiếp thêm động lực cho nhiều chị em người Rơ Ngao, Gia Rai vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.
Từ những ngày đầu sát nhập, Hội LHPN xã Ia Chim trên cơ sở nhập từ 03 tổ chức Hội LHPN xã Đăk Năng, Ia Chim và Đoàn Kết; với 21 chi hội, 2.687 hội viên, 1.683 hội viên dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có 13 thôn làng là người đồng bào DTTS. Có những thôn làng cách trung tâm xã hàng chục km, đường sá gồ ghề, đèo dốc, trơn trượt, đặc biệt khó khăn đi lại vào mùa mưa bão.
Trước những thách thức đó, Thường trực Hội LHPN xã đã chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên thăm hỏi, động viên chị em, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Hội đã chia sẻ những kiến thức thiết thực về cách quán xuyến gia đình, vệ sinh môi trường, và đặc biệt là cách tiếp cận các nguồn vốn vay ủy thác để giải quyết việc làm, cải thiện nguồn nước sạch, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ sự đồng hành này, nhiều chị em đã có thêm động lực để tự tin chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cán bộ Hội LHPN xã Ia Chim thăm gia đình chị Y Trưng- mô hình thoát nghèo làng Plei Weh
Minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó ấy là câu chuyện của chị Y Lệ Thu, dân tộc Rơ Ngao, ở Làng Plei Rơ Wăk. Từ những sào đất trồng mì, trồng cao su ban đầu do mẹ cho, chị đã mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Với sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Phụ nữ xã trong việc tháo gỡ khó khăn và đồng hành làm hồ sơ vay vốn, vợ chồng chị đã bàn bạc, mua thêm heo và đất rẫy. Đến nay, mô hình nuôi heo rừng của chị đã phát triển mạnh mẽ, mang lại cuộc sống ổn định. Khu rẫy mua thêm cũng được chuyển đổi từ cây mì, cây mía sang cây cà phê, mang lại thu nhập kinh tế ổn định, giúp gia đình chị xây được ngôi nhà mới khang trang, con cái được đến trường với nhiều bộ đồ mới.
Một câu chuyện thành công khác là gia đình chị Y Trưng, dân tộc Gia Rai, tại làng Plei Weh. Từ những ngày đầu lập nghiệp còn nhiều khó khăn, nhờ sự động viên của chị em và gia đình, cùng với sự hỗ trợ của Hội LHPN xã trong việc tiếp cận nguồn vốn vay và động viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vườn cà phê 6 sào của gia đình chị đã phát triển xanh tốt, cho thu nhập ổn định. Ngôi nhà mới 2 gian với gạch hoa sáng bóng, đồ đạc tiện nghi là minh chứng sống động cho sự vượt khó, dám thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững.
Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã Ia Chim, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim, cho biết: Việc sáp nhập đơn vị hành chính xã Ia Chim mang lại nhiều ưu điểm về tinh gọn bộ máy, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tiết kiệm chi phí, tập trung nguồn lực và phát triển kinh tế - xã hội, giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Đồng thời việc sáp nhập xã Ia Chim tạo điều kiện tập trung nguồn lực đất đai, dân số, mở rộng không gian quy hoạch, đầu tư phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Hi vọng trong thời gian tới, với tinh thần vượt khó vươn lên của người dân nói chung và Hội LHPN xã nói riêng sẽ tạo động lực xây dựng xã Ia Chim phát triển nhanh, bền vững và là xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.