pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Sơn La thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi
Gia đình chị Lù Thị Thu, Tiểu khu Hua Chai, thị trấn Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, là một trong những hộ tiêu biểu sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi trong đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Từ năm 2009 trở về trước, gia đình chị Lù Thị Thu là một trong những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của bản. Tháng 7/2010, thông qua Hội Cựu chiến binh thị trấn Mường Giàng, chị được Tổ tiết kiệm và vay vốn giới thiệu tiếp cận nguồn vốn của NHCSXH để vay 15 triệu đồng đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi. Khởi đầu chăn nuôi, vợ chồng chị đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 03 con bò cái sinh sản. Nhờ cần cù, chịu khó chăm sóc, đàn bò của gia đình chị phát triển tốt.
Chị Thu cho biết, thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm nên quá trình chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh. Qua thời gian học tập kinh nghiệm thực tế và tham gia các đợt tập huấn, chị đã rút được nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi. Thấy chăn nuôi phát triển, năm 2015, gia đình chị Thu mạnh dạn vay NHCSXH thêm 50 triệu đồng để mở rộng chăn nuôi bò, lợn sinh sản và một số gia cầm các loại.
Sau nhiều năm phát triển kinh tế, với số vốn tích góp, chị Thu tiếp tục vay thêm 40 triệu đồng để xây dựng trang trại chăn nuôi quy mô gần 1ha. Chị Thu chia sẻ, qua nhiều đợt xuất bán, đến nay gia đình chị vẫn tiếp tục duy trì chăn nuôi 03 con bò sinh sản và gần 20 con lợn nái và lợn thịt thương phẩm. Thu nhập bình quân mỗi năm khoảng 120 đến 150 triệu đồng.

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, nhiều hội viên, phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Với tinh thần chia sẻ, chị Thu còn tích cực hướng dẫn các chị em phụ nữ trong tổ vay vốn, mạnh dạn tiếp cận vốn vay đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc. Chị Là Thị Thu, Tiểu khu Hua Chai trước đây cũng là một hội viên phụ nữ nghèo. Nhờ được chị Lù Thị Thu hướng dẫn cách làm ăn, đến nay, gia đình chị cũng đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.
Không những làm kinh tế giỏi, chị Lù Thị Thu còn rất năng động trong các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương, giúp đỡ các chị em trong lúc khó khăn. Chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ vay vốn tiểu khu từ nhiều năm nay. Thông qua các buổi sinh hoạt bản, sinh hoạt tổ vay vốn; được nắm bắt các văn bản về chính sách ưu đãi của NHCSXH, chị đã tham mưu rà soát những đối tượng khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo... đề xuất xét duyệt vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Những cố gắng của chị Thu đã và đang góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chương trình cho vay tín dụng chính sách. Các nguồn vốn vay đã được triển khai kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng.