Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An

Đ. Nguyên
04/08/2021 - 13:18
Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An
Với tinh thần, đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Thanh Chương tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện nhà Thanh Chương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tham dự đại hội có: Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An; Ông Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Văn Quế, Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Ông Trình Văn Nhã, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cùng 179 hội viên đại diện cho hơn 44 nghìn hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, phong trào hoạt động của Hội tiếp tục phát triển và đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động. 100% cơ sở Hội đã triển khai, cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" đã lan tỏa vào đời sống và tác động mạnh mẽ đến cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của huyện.

Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nổi bật trong các hoạt động là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được các cấp Hội lồng ghép triển khai thực hiện gắn thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tích cực tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực. Những công trình, phần việc cụ thể đã phát huy vai trò trách nhiệm của hội viên phụ nữ như: Cuộc vận động "Phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; mô hình "Chi hội 5 không 3 sạch gắn với tổ/nhóm hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp góp phần xây dựng NTM" được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã thành lập được 422 tổ, cắm  được 2.006 biển "Đoạn đường do phụ nữ tự quản", vận động xây dựng được 19.452 hố xử lý rác thải 2 ngăn tại gia. Phát động phong trào "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường" bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả...

Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Thanh Chương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khơi dậy tiềm năng, khát vọng  của phụ nữ và huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, góp phần đưa Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An.

Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An - Ảnh 4.

Bà Đinh Thị Hân tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Chương

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quế, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao vai trò, sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ huyện nhà. Nhiệm kỳ tới, phụ nữ Thanh Chương cần phát huy hơn nữa, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như Xây dựng người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Hoàng Thị Thu Hiền ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Thanh Chương đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng của hội cấp trên và nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ. Hội đã mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động, vừa chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của chị em, vừa khơi dậy tiềm năng đoàn kết, tập hợp, vận động chị em giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, tạo bước chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ và hoạt động của hội.

Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Thanh Chương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Thu Hiền đề nghị Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thanh Chương, các cấp hội tập trung vận động phụ nữ tham gia thực hiện một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", chú trọng đẩy mạnh các giải pháp xây dựng người phụ nữ Thanh Chương đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện nhà Thanh Chương chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phụ nữ Thanh Chương góp phần đưa địa phương trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An - Ảnh 6.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã tiến hành bầu 28 ủy viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026; bà Đinh Thị Hân tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Chương; bà Nguyễn Thị Hiền Lương và bà Nguyễn Thị Thanh tái cử Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Chương.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm