Phụ nữ Thủ đô "đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Điện Biên

Trần Lê
15/06/2020 - 21:18
Phụ nữ Thủ đô "đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại Điện Biên

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy (trái) đại diện đoàn công tác tặng vốn sinh kế cho phụ nữ nghèo xã Sín Thầu

Hội LHPN TP Hà Nội đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020 tại 2 xã Sín Thầu và Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Từ ngày 10 đến 13/6/2020, đoàn công tác của Hội LHPN TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nguyễn Thị Thu Thủy làm trưởng đoàn đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020 tại 2 xã Sín Thầu và Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát động.

Được thực hiện từ năm 2018 -2020, chương trình có ý nghĩa này huy động sự tham gia của các cấp Hội phụ nữ và Bộ đội biên phòng chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam, trong năm thứ 3 triển khai chương trình tại 2 xã Sín Thầu và Leng Su Sìn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Hội LHPN Hà Nội đã trao tặng 100 triệu đồng vốn sinh kế giúp các hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; hỗ trợ kinh phí (100 triệu đồng) xây 20 nhà tiêu hợp vệ sinh cho 20 gia đình hội viên tại 2 xã trên. 

Hội cũng tặng 10 triệu đồng kinh phí tổ chức tập huấn kiến thức cho Hội phụ nữ 2 xã; tặng quà cho 20 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 20 triệu đồng; tặng 3 Mái ấm tình thương với kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng cho 3 gia đình hội viên phụ nữ nghèo của xã Leng Su Sìn. 

Ngoài ra, thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, Hội LHPN Hà Nội tặng 10 bình lọc nước cho các điểm trường của hai xã.

Phụ nữ Thủ đô đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương (phải) trao kinh phí giúp phụ nữ xã Leng Su Sìn xây nhà tiêu hợp vệ sinh

Trong chuyến công tác, lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Leng Su Sìn, A Pa chải, Thanh Luông, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, đoàn 379 và Hội LHPN tỉnh Điện Biên. 

Tại cột mốc số 0 giao điểm đường biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc, đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội cùng các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã trồng cây hoa Anh đào - biểu tượng của tình quân dân gắn bó, sự đoàn kết keo sơn giữa các tầng lớp phụ nữ Thủ đô với cán bộ chiến sĩ nơi biên giới cực Tây của Tổ quốc. 

Phụ nữ Thủ đô đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2020 - Ảnh 3.

Đoàn công tác Hội LHPN Hà Nội trồng cây hoa Anh đào tại khu vực cột mốc số 0 xã Sín Thầu

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô luôn dành những tình cảm thân thương gửi tới các cán bộ, chiến sĩ và tin rằng, với tinh thần trách nhiệm, ý thức hết lòng vì Tổ quốc, nhân dân, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm