Phụ nữ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

H.Y
06/10/2021 - 17:22
Phụ nữ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quang cảnh hội nghị

Ngày 6/10, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn Học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Chương trình được trực tuyến qua ứng dụng Zoom và trực tiếp trên Fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết, Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã truyền đạt những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết nhấn mạnh, các cán bộ, hội viên, phụ nữ cần trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác; Nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả đồng bộ nhiều giải pháp.

Phụ nữ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chương trình được trực tuyến qua ứng dụng Zoom và trực tiếp trên Fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN thành phố Hà Nội đã quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong đó đặc biệt lưu ý, cán bộ Hội cần xây dựng mối quan hệ mật thiết với hội viên, phụ nữ, đề cao phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân". Khuyến khích đảng viên, cán bộ, suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân; bồi dưỡng khát vọng nâng cao đời sống, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ.

Các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô cần chủ động tạo điều kiện tốt hơn nữa cho hội viên, phụ nữ tiếp cận với nguồn vốn, cơ hội việc làm, đồng hành cùng hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn; đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập kỹ năng để bồi dưỡng, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm