Phụ nữ Tiên Du “chia lửa yêu thương”

An Khê - Ảnh: Đình Bắc
20/05/2021 - 20:17
Phụ nữ Tiên Du “chia lửa yêu thương”

Hội LHPN xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, thăm, tặng quà khu vực cách ly tại huyện

Không chỉ tiếp tế bằng nhu yếu phẩm cần thiết mà Hội LHPN huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, còn có nhiều hành động "chia lửa yêu thương", động viên từ các tổ chức, cá nhân đến mỗi gia đình bị cách ly ở Tiên Du để cùng vượt qua đại dịch.

Dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến cuộc sống của tất cả mọi người, đặc biệt là "miếng cơm, manh áo" của những phụ nữ yếu thế. Với những tình cảm, sẻ chia, trách nhiệm xã hội, Hội LHPN huyện Tiên Du kêu gọi các tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên địa phương ủng hộ giúp đỡ bà con và nhân dân khu vực có dịch, giúp đỡ các gia đình đang bị cách ly chăm sóc lúa hoa màu. 

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Du, chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu chống dịch, Hội LHPN huyện đã tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn chung tay, chia sẻ yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến đối tượng phụ nữ yếu thế, động viên chị, em cố gắng giữ gìn sức khỏe, lạc quan, bình tĩnh và nỗ lực vượt khó khăn trong cuộc chiến chống đại dịch".

Toàn huyện có 332 tổ COVID-19 cộng đồng, trong đó có 481 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ. Không chỉ "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tích cực trong tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, các chị còn chủ động tham gia nấu ăn, chăm lo cho những người đang làm công tác trực chốt... Những việc làm của chị em phụ nữ tuy có giá trị vật chất không quá lớn nhưng lại là nguồn động lực mạnh mẽ cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch.

Đến nay, Hội LHPN các cấp trong huyện Tiên Du đã kêu gọi, ủng hộ quyên góp thông qua đầu mối là UBMTTQ các cấp trong huyện. Thấu hiểu, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của các chị em phụ nữ cũng như lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch ở truyến đầu; chị em trong khu vực phong tỏa, cách ly nên đông đảo chị em phụ nữ, nhân dân đã tích cực tham gia ủng hộ. Toàn bộ nguồn tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân đã được trao tặng bệnh viện dã chiến số 1, các khu cách ly tập trung, các chốt trực để phục vụ cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân và cả những khu dân cư bị phong tỏa của huyện. 

Đến thời điểm này, sau gần 21 ngày thực hiện dãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tiên Du đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch kết hợp với triển khai công tác bầu cử một cách chủ động và hiệu quả. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm