Phụ nữ Triều Tiên - những người cùng làm chủ đất nước

PV
08/03/2021 - 18:18
Phụ nữ Triều Tiên - những người cùng làm chủ đất nước

Nữ công nhân Triều Tiên trong nhà máy may ba lô học sinh

Trong những năm qua, đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nói chung, phong trào phụ nữ Triều Tiên nói riêng đã có nhiều tiến bộ.

Ở đất nước này, không có người thất nghiệp hoặc mù chữ. Tất cả người dân đều được giáo dục và chăm sóc y tế miễn phí.

Phụ nữ Triều Tiên - những người cùng làm chủ đất nước  - Ảnh 1.

Bóng đá nữ Triều Tiên từng 3 lần lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ Châu Á

Phụ nữ ở CHDCND Triều Tiên được hưởng địa vị xã hội bình đẳng với nam giới và thể hiện đầy đủ phẩm giá của mình như một lực lượng xã hội hùng mạnh và những bông hoa của đất nước.

Đó là môi trường xã hội và đặc điểm đạo đức để tôn trọng phụ nữ và các quyền của họ được quy định đầy đủ theo các luật như Hiến pháp xã hội chủ nghĩa, luật về quyền của phụ nữ và luật lao động xã hội chủ nghĩa cũng như các biện pháp chính trị xã hội và nhà nước khác dành riêng cho phụ nữ.

Năm 1946, đất nước đã công bố Luật Bình đẳng giới, từ đó pháp luật quy định các quyền bình đẳng bao gồm cả quyền chính trị đối với phụ nữ. Trong lĩnh vực đời sống chính trị, phụ nữ tham gia các hoạt động nhà nước và xã hội cùng với nam giới là người làm chủ đất nước, thể hiện phẩm giá và niềm tự hào của mình bằng cách đóng góp to lớn vào sự phát triển xã hội. Họ đang thực hiện các quyền chính trị của mình trong các cơ quan chính phủ và các tổ chức của nhân dân lao động, một số là Đại biểu của Hội đồng Nhân dân Tối cao.

Công nhân nữ tham gia thảo luận các công việc của nhà nước với tư cách là Đại biểu của Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) và nhiều phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong đảng cầm quyền, các cơ quan chính phủ và các tổ chức của nhân dân lao động.

Phụ nữ Triều Tiên - những người cùng làm chủ đất nước  - Ảnh 2.

Cô và trò luyện tập nhạc cụ dân tộc truyền thống của Triều Tiên

Nhà nước tạo mọi điều kiện để phụ nữ tham gia các lĩnh vực kinh tế, văn hóa. Phụ nữ được hưởng quyền lao động như nam giới, được bảo hộ lao động và được hưởng các chế độ an sinh xã hội.

Nhà trẻ, trường mẫu giáo và các cơ sở dịch vụ phúc lợi có mặt ở khắp các khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp để chăm sóc trẻ em bằng chi phí của nhà nước và xã hội để các bà mẹ yên tâm làm việc.

Phụ nữ được chăm sóc y tế miễn phí khi ốm đau hoặc sinh con. Bệnh viện Phụ sản Bình Nhưỡng nổi tiếng thế giới cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho phụ nữ và những người sinh 3 hoặc sinh tư nhận được nhiều loại trợ cấp khác nhau từ nhà nước. Do đặc thù chính sách về dân số, phụ nữ Triều Tiên sinh nhiều con không những được xã hội ưu đãi mà còn được phong tặng danh hiệu như một nữ anh hùng. 

Phụ nữ Triều Tiên - những người cùng làm chủ đất nước  - Ảnh 9.

Phụ nữ Triều Tiên vui chơ trên bãi trượt tuyết Masikryong

Nguồn: Đại sứ quán Cộng hòa DCND Triều Tiên tại Việt Nam
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm