Phụ nữ xứ Lạng giao lưu dân ca ở chợ phiên
Biểu diễn các làn điệu dân ca xứ Lạng ở chợ Bình Độ
Trong không khí náo nhiệt của phiên chợ, đồng bào các dân tộc Lạng Sơn – đặc biệt là chị em phụ nữ - không chỉ mua sắm mà còn hát giao duyên, trao đổi tâm tình…
Ngày 24/11/2025, chương trình Giao lưu dân ca truyền thống do Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh Lạng Sơn phối hợp với xã Quốc Việt (huyện Tràng Định cũ) đã được tổ chức tại chợ Bình Độ, thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt người địa phương. Tại đây, các nghệ nhân từ các bản làng người Tày, Nùng, Dao, Kinh… cùng nhau hát những làn điệu Then, Sli, Lượn...
Nghệ nhân dân gian Đoàn Bích Khê – Câu lạc bộ Bảo tồn dân ca Cẩu Pung, Tràng Định tâm sự: "Câu lạc bộ chúng tôi chủ yếu là phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi, đều yêu thích làn điệu dân ca truyền thống, nhất là biểu diễn Then với cây đàn tính, điệu múa chầu… Hôm nay đến chợ phiên Bình Độ rất đông vui, náo nhiệt. Nhiều chị em đi chợ thấy có chương trình giao lưu cũng đăng ký hát Then, hát Sli đối đáp, trao đổi tâm tình".

Người đi chợ phiên Bình Độ giao lưu, trao đổi tâm tình
Chợ phiên ở Lạng Sơn đã tồn tại từ rất lâu đời, mỗi phiên có sự tham gia của đa dạng lứa tuổi, dân tộc đến từ nhiều thôn, bản, trong đó đa phần là phụ nữ dân tộc thiểu số. Hiện nay, Lạng Sơn có 67 chợ họp theo phiên, chủ yếu là các chợ xã vùng 3, thường họp 5 ngày một phiên, tập trung đông vào buổi sáng.
Chợ phiên mang nhiều nét văn hóa đặc trưng của vùng biên giới xứ Lạng. Người dân đến chợ ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa còn để giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi người thân, trao đổi công việc... Chính vì vậy, chợ phiên cũng là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống, chứa đựng một phần bản sắc dân tộc đặc trưng...

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại chợ phiên Bình Độ
Đến với chợ phiên xứ Lạng, mọi người dễ dàng bắt gặp hình ảnh đồng bào mặc trên mình trang phục truyền thống để đi "chơi chợ". Du khách được tham gia các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc như lảy cỏ, chơi cờ tướng và uống rượu cùng thịt lợn quay nhồi lá mác mật thơm lừng, đượm tình người xứ Lạng.
NSƯT Phùng Văn Muộn - Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn cho biết: Căn cứ quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 02/05/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt nhiệm vụ giao cho Hội Bảo tồn dân ca tỉnh thực hiện trong năm 2025, từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức 10 buổi giao lưu dân ca chợ phiên truyền thống tại 8 huyện trong tỉnh (nay gọi là các xã thuộc khu vực), tạo sức lan tỏa lớn.

Đa phần các thành viên Câu lạc bộ bảo tồn dân ca Lạng Sơn là chị em phụ nữ
"Việc tổ chức chương trình giao lưu dân ca tại các phiên chợ truyền thống là một mô hình hoạt động văn hóa, văn nghệ rất thiết thực, gần gũi đối với nét văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào các dân tộc trên địa bàn", NSƯT Phùng Văn Muộn nói.