Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/12/2025 - 08:33 (GMT+7)

Phú Thọ: Tạo đòn bẩy hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Đinh Thùy
Phú Thọ: Tạo đòn bẩy hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

Với vai trò chủ trì, dẫn dắt, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ Hội, tạo đòn bẩy quan trọng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và khẳng định vị thế trong giai đoạn mới.

Hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra

Theo báo cáo tổng kết, sau 8 năm triển khai, Đề án 939 tại Phú Thọ nói chung và 2 khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc nói riêng đã hoàn thành 5/5 mục tiêu đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao, đặc biệt là các chỉ tiêu về hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thành lập mới các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

Thành công của Đề án trước hết đến từ vai trò chủ trì, điều phối của Hội LHPN các cấp. Ngay từ khâu chỉ đạo, Hội đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, từng năm, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội. Trong tổ chức thực hiện, Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, chủ động kết nối, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo đảm các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Đề án là việc duy trì tổ chức thường niên “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”. Không chỉ là sân chơi, đây còn là “vườn ươm” giúp phát hiện, khơi dậy và hiện thực hóa hàng trăm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ.

Tại khu vực Hòa Bình, đã có 166 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của phụ nữ được hình thành và phát triển, trong đó 28 dự án đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh và Trung ương Hội. Nhiều dự án tiêu biểu mang đậm bản sắc địa phương, gắn với phát triển bền vững như: Dự án chăn nuôi lợn thảo dược xã Lỗ Sơn; dự án cam hộp quà tặng cao cấp của HTX 3TFARM; dự án trồng và chế biến ớt rừng Phú Lương; dự án thổ cẩm Mai Châu…

Tại khu vực Vĩnh Phúc, phong trào phụ nữ khởi nghiệp diễn ra sôi nổi với 614 ý tưởng, dự án tham gia dự thi; trong đó có 2 dự án đạt giải cấp vùng, 1 dự án đạt giải đặc biệt cấp toàn quốc và 36 ý tưởng đạt giải cấp tỉnh. Nhiều dự án ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn xanh, nâng tầm giá trị sản phẩm truyền thống như: dự án sản xuất sữa gạo lứt hữu cơ công nghệ cao; dự án áp dụng tiêu chuẩn xanh trong quản lý, chế biến thực phẩm truyền thống; dự án “Điều kỳ diệu cho con”…

Phú Thọ: Tạo đòn bẩy hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị

Nhân rộng mô hình kinh tế, nâng tầm năng lực cán bộ Hội

Song song với việc ươm mầm ý tưởng, các cấp Hội Phụ nữ đã chủ động duy trì, nhân rộng và thành lập mới nhiều mô hình kinh tế tập thể, thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Riêng tại khu vực Hòa Bình, đã thành lập 160 mô hình kinh tế tập thể, gồm 44 tổ hợp tác, 87 tổ liên kết phát triển kinh tế; đặc biệt là 29 hợp tác xã mới (đạt 290% chỉ tiêu đăng ký). Hội đã trực tiếp hỗ trợ 1.200 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, vượt hơn 500% so với mục tiêu đề ra.

Tại khu vực Vĩnh Phúc, các cấp Hội đã thành lập mới và duy trì hiệu quả 4 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 23 tổ/nhóm liên kết phát triển kinh tế; hỗ trợ 1.950 phụ nữ khởi nghiệp.

Thông qua quá trình chủ trì triển khai Đề án, năng lực đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên rõ rệt. Cán bộ Hội không chỉ là người vận động, tuyên truyền mà thực sự trở thành “bà đỡ” cho các mô hình kinh tế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, giúp hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng.

Lấy phụ nữ là trung tâm của đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới

Ngày 31/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2415 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415). Đề án mới mở ra giai đoạn phát triển cao hơn, toàn diện hơn cho phong trào phụ nữ khởi nghiệp cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Với phương châm lấy phụ nữ làm trung tâm của đổi mới sáng tạo; lấy khoa học - công nghệ làm động lực; lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm phương pháp chủ đạo, Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng đỡ phụ nữ từ sinh kế bền vững đến thành lập doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý, qua đó góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong thời kỳ phát triển mới.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, theo chia sẻ của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, các cấp Hội LHPN trong tỉnh xác định rõ trách nhiệm và vai trò tiên phong trong triển khai Đề án trong giai đoạn tới; tiếp tục đồng hành, truyền cảm hứng và trao cơ hội để phụ nữ tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" tại khu vực Hòa Bình và Vĩnh Phúc.

Tham dự Hội nghị có bà Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ; bà Nguyễn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành có liên quan; 82 Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường và 20 tập thể, 10 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc thực hiện Đề án 939 giai đoạn 2017 - 2025 của 02 khu vực.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận