Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/12/2025 - 15:06 (GMT+7)

Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế

Hà An (thực hiện)
Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế

Từ sự đồng hành của Hội LHPN các cấp, nhiều hội viên, phụ nữ xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh tự tin vươn lên, phát triển kinh tế

Bà Nguyễn Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ về hành trình tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và thúc đẩy phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tại địa phương.

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu bền vững tại Quảng Ninh khởi sắc mạnh mẽ, trong đó xã Đầm Hà nổi lên như một điểm sáng với nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ, ứng dụng thương mại điện tử và liên kết sản xuất theo chuỗi. Góp phần tạo nên dấu ấn ấy là vai trò đồng hành, kết nối và dẫn dắt của Hội LHPN xã Đầm Hà. 

Bà Nguyễn Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Đầm Hà chia sẻ cùng Báo PNVN về những giải pháp đã và đang hỗ trợ phụ nữ tự tin khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.

+ Thưa bà, vì sao công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế lại được Hội LHPN xã Đầm Hà đặc biệt chú trọng trong thời gian qua?

Bà Nguyễn Thanh Hoa: Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trên mọi lĩnh vực của đời sống. Ở Quảng Ninh, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế có nhiều đổi mới và đạt kết quả rõ nét. Tại xã Đầm Hà, chúng tôi xác định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng không chỉ là nhiệm vụ của Hội, mà còn là cách góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới.

Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 1.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội LHPN xã quan tâm, chú trọng

Bám sát nội dung đó, Hội LHPN xã đã triển khai các hoạt động đồng bộ từ tuyên truyền, tập huấn đến hỗ trợ vốn, kỹ thuật, thị trường để phụ nữ có thể tự tin bắt đầu và phát triển mô hình kinh doanh.

+ Để phụ nữ có thể tự tin vươn lên, việc nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức là bước đi rất quan trọng. Hội đã triển khai những hoạt động gì trong thời gian qua?

Bà Nguyễn Thanh Hoa: Hội LHPN xã đã tổ chức hơn 300 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn về kinh doanh online, thương mại điện tử, kỹ năng quản lý. Chúng tôi cũng cung cấp kịp thời chính sách hỗ trợ sản xuất - kinh doanh cho các nữ chủ hộ, giúp họ nắm bắt cơ hội và xu hướng.

Bên cạnh đó, Hội hỗ trợ 30 hội viên tham gia các khóa nâng cao năng lực khởi nghiệp, 70 phụ nữ được tập huấn kỹ năng phát triển kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để chị em tự tin hơn, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 2.
Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 3.
Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 4.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, Hội LHPN xã Đầm Hà thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ

+ Ngoài tập huấn, Hội đã tạo sinh kế và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thị trường ra sao, xin bà cho biết?

Bà Nguyễn Thanh Hoa: Cụ thể, Hội LHPN xã đã giới thiệu việc làm cho hơn 650 phụ nữ, đồng thời kết nối 282 hội viên vào làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn. Đối với các mô hình kinh doanh, chúng tôi theo sát từng bước: Tư vấn chọn hướng sản xuất, hỗ trợ kết nối tiêu thụ, cập nhật thông tin thị trường để chị em điều chỉnh kịp thời.

Chúng tôi cũng đã hỗ trợ 95 hộ nghèo và cận nghèo, giúp họ cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hỗ trợ khởi nghiệp với chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc giúp chị em "bắt đầu", mà là đồng hành lâu dài để họ phát triển bền vững.

Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 5.

Hội LHPN xã Đầm Hà đã quản lý rất hiệu quả nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xác định nguồn vốn là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, Hội LHPN xã Đầm Hà đã quản lý rất hiệu quả nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Chúng tôi hiện có 28 tổ, 1.379 khách hàng, tổng dư nợ cao nhất đạt 133,524 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả trên 99%. 

Không chỉ cho vay, chúng tôi còn hướng dẫn phụ nữ lập kế hoạch sản xuất, sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ vậy, nhiều chị em mạnh dạn đầu tư máy móc, mở rộng mặt hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Kết quả, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rất rõ rệt, chị em tự tin hơn, sản xuất bài bản hơn và hiệu quả kinh tế cũng tăng lên đáng kể.

+ Đầm Hà là địa phương có phong trào kinh tế tập thể khá mạnh tại Quảng Ninh. Vậy Hội LHPN xã đã thúc đẩy mô hình này như thế nào?

Bà Nguyễn Thanh Hoa: Chúng tôi đã hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã và 1 tổ hợp tác, đều có phụ nữ tham gia quản lý. Đây là hướng đi bền vững, giúp chị em liên kết theo chuỗi, tạo đầu ra ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các HTX như: HTX Chăn nuôi gà Thành Công, HTX Chế biến hàu Đầm Hà, HTX Hàu Gia Hưng, HTX Nông nghiệp tổng hợp Việt Huyền, Tổ hợp tác trồng lạc L29… đều hoạt động khá hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ.

Tuy nhiên, phụ nữ Đầm Hà hiện đang đối mặt với một số khó khăn nào khi tham gia phát triển kinh tế như: Nhiều chị em còn tự ti, ngại vay vốn, ngại tiếp cận thị trường, thiếu kỹ năng số; một số mô hình còn nhỏ lẻ, chưa xây dựng được thương hiệu hoặc chưa liên kết sản xuất - tiêu thụ bài bản. Để chị em vượt qua rào cản, rất cần những nguồn lực hỗ trợ dài hạn, nhất là tư vấn ươm tạo ý tưởng, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho chị em. Đây chính là bài toán mà Hội LHPN xã cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 6.
Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 7.
Hỗ trợ đúng và tiếp sức kịp thời cho phụ nữ phát triển kinh tế- Ảnh 8.

Nhiều hội viên, phụ nữ trong xã tự tin vươn lên, phát triển kinh tế

+ Vậy trong thời gian tới, Hội LHPN xã Đầm Hà sẽ tập trung vào những giải pháp nào để tiếp tục thúc đẩy hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu bền vững?

Bà Nguyễn Thanh Hoa: Chúng tôi xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung vào: Đổi mới tuyên truyền, lan tỏa điển hình khởi nghiệp để khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng; Nâng cao chất lượng hỗ trợ, gắn tập huấn với nhu cầu thị trường và tư vấn 1-1 theo mô hình "cầm tay chỉ việc"; Phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ HTX - tổ hợp tác gắn sản xuất với tiêu chuẩn và OCOP; Tăng cường kỹ năng số, giúp phụ nữ bán hàng online, tiếp cận thương mại điện tử; Kết nối nguồn lực, huy động doanh nghiệp - ngân hàng - tổ chức Hội cùng tham gia vào hệ sinh thái hỗ trợ hội viên, phụ nữ.

Chúng tôi tin rằng khi phụ nữ được tiếp sức đúng cách, họ sẽ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo và làm chủ kinh tế ngay chính trên quê hương mình.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận