Nâng cao năng lực để phụ nữ tự tin phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững
Hội LHPN xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình, có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Bằng cách tập trung nâng cao nhận thức, mở rộng tập huấn và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, Hội LHPN xã Nam Xang (tỉnh Ninh Bình) đã giúp hàng trăm phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Bà Phạm Thị Phương Chi, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Xang, chia sẻ hành trình đồng hành đầy tâm huyết cùng hội viên, phụ nữ vươn lên.
+ Thưa bà, trong bối cảnh địa phương có nhiều biến động về tổ chức bộ máy, Hội LHPN xã đã thích ứng như thế nào?

Bà Phạm Thị Phương Chi, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Xang (tỉnh Ninh Bình)
Bà Phạm Thị Phương Chi: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của Hội LHPN xã có nhiều thay đổi. Việc chuyển giao trách nhiệm, nguồn lực và nhân sự trực tiếp về cơ sở xã vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Hội LHPN xã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo hơn trong triển khai nhiệm vụ.
Trong bối cảnh hiện nay dù không còn cấp trung gian hỗ trợ trực tiếp, Hội LHPN xã vẫn luôn nỗ lực bám sát cơ sở, sự định hướng của Hội cấp trên, linh hoạt sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong đó, chúng tôi tập trung đặc biệt vào nhiệm vụ nâng cao nhận thức; hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên phụ nữ khởi nghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển kinh tế của xã.
+ Để nâng cao nhận thức, giúp giảm nghèo thông tin cho hội viên, phụ nữ, xin bà cho biết Hội LHPN xã đã triển khai những hoạt động tập huấn nào trong thời gian vừa qua?
Bà Phạm Thị Phương Chi: Xuất phát từ một miền quê chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi, đời sống, kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn; để góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, Hội LHPN xã tập trung hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế.
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ. Cụ thể, Hội LHPN xã đã tổ chức 45 buổi tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng kinh doanh, marketing, xây dựng thương hiệu, quản lý đơn hàng, quảng bá trên sàn thương mại điện tử…; đồng thời mở 17 lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 525 hội viên phụ nữ; trao tặng 15 mô hình sinh kế giúp phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế.
Chúng tôi coi giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực cho hội viên, phụ nữ là nhiệm vụ nền tảng. Hội LHPN xã liên tục cập nhật chính sách, cơ hội vay vốn, mô hình kinh tế hiệu quả và chia sẻ cho hội viên qua họp tổ, sinh hoạt chi hội, nhóm kết nối. Đồng thời khuyến khích chị em tham gia các mô hình hợp tác, liên kết để vừa sản xuất và vừa học hỏi lẫn nhau.

Hội LHPN xã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
+ Vậy nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ được triển khai ra sao và bà có đánh giá thế nào về kết quả giảm nghèo của Hội LHPN xã Nam Xang?
Bà Phạm Thị Phương Chi: Hội LHPN xã luôn khuyến khích chị em phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tìm kiếm mô hình làm ăn hiệu quả.
Chúng tôi đã duy trì thực hiện ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội LHPN xã đang quản lý 13 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 550 hội viên phụ nữ vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 47 tỷ đồng.
Nhờ sự hỗ trợ, kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội, trong nhiệm kỳ qua trên địa bàn xã đã có nhiều chị em phụ nữ mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế như thành lập và ra mắt. Tiểu biểu như: Hợp tác xã "Bún phở khô khánh Linh", Cơ sở sản xuất "Giò Hiền", cơ sở sản xuất "Tỏi đen Linh An", cơ sở sản xuất "Nấm Đông trùng hạ thảo"... Đây là những đơn vị do phụ nữ làm chủ, sản phẩm đều đạt chất lượng Ocop, thu hút gần 200 hội viên phụ nữ tham gia; giúp chị em phụ nữ tại địa phương có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống, thu nhập ổn định từ 7- 9 triệu đồng/người/tháng.
Trong quá trình đồng hành cùng hội viên, phụ nữ, Hội LHPN xã luôn quan tâm, tìm hiểu quá trình sản xuất của hội viên để có hướng hỗ trợ kịp thời, tích cực liên kết với các công ty ký hợp đồng thu mua sản phẩm cho hội viên.
Kết quả, giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã Nam Xang đã giúp 75 phụ nữ thoát nghèo và 82 phụ nữ thoát cận nghèo; vận động thành lập 01 Hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 5 tổ liên kết và 15 mô hình kinh tế, tạo việc làm cho hơn 200 phụ nữ. Nhiều mô hình đạt giải thưởng trong các cuộc thi khởi nghiệp và sản phẩm OCOP 3 sao.

Số mô hình kinh tế tăng cả về lượng và chất đã và đang góp phần không nhỏ trong công tác an sinh xã hội tại địa phương
Bên cạnh việc phát triển kinh tế, Hội LHPN xã luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, đặc biệt là các chủ cơ sở sản xuất, Hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội và các ngành phát động như: Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; Cuộc vận động"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" bằng các hoạt động cụ thể như: Tham gia phong trào văn nghệ, thể thao, dân vũ, vệ sinh môi trường, đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, hội viên, phụ nữ trong xã còn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các chương trình từ thiện do Hội LHPN các cấp và địa phương phát động, góp phần chia sẻ, lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.
+ Bà kỳ vọng gì trong thời gian tới?
Bà Phạm Thị Phương Chi: Chúng tôi mong tiếp tục nâng cao năng lực, mở rộng tập huấn, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm… và quan trọng nhất là giúp phụ nữ tiếp cận thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn.
Tôi tin rằng, khi phụ nữ có đủ kiến thức, có sự đồng hành của tổ chức Hội và biết tận dụng cơ hội, chị em sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho gia đình, cộng đồng và quê hương.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!