Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Đưa kiến thức và việc làm về nông thôn, giúp phụ nữ Hưng Yên thoát nghèo

Hà An (thực hiện)
Đưa kiến thức và việc làm về nông thôn, giúp phụ nữ Hưng Yên thoát nghèo

Bà Đỗ Thị Hoa (bên trái) hướng dẫn bà con nông dân trồng cây cúc chi. Ảnh: Minh Ngọc

Giám đốc HTX Dịch vụ Tổng hợp Hoa Thiên Phú (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ về hành trình nâng cao năng lực, chuyển giao kỹ thuật và giúp phụ nữ địa phương tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Từ một hợp tác xã chỉ có 17 thành viên khi mới thành lập, đến nay HTX Dịch vụ Tổng hợp Hoa Thiên Phú (xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) đã trở thành mô hình liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ hiệu quả. Thành công đó có dấu ấn đặc biệt của bà Đỗ Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTX, người đã mạnh dạn đưa kỹ thuật mới, mở các lớp tập huấn và hình thành vùng sản xuất hàng hóa giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo.

+ Bà có thể giới thiệu khái quát về HTX Hoa Thiên Phú và sự phát triển của HTX trong thời gian qua?

Bà Đỗ Thị Hoa: HTX Dịch vụ Tổng hợp Hoa Thiên Phú được Hội LHPN tỉnh Hưng Yên hỗ trợ thành lập ngày 17/5/2017. Khi bắt đầu, HTX có vốn điều lệ 500 triệu đồng và vốn huy động 4,5 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng và phát triển sản xuất. 

Đến nay, HTX đã mở rộng lên 20 hộ thành viên, có 250 hộ tham gia sản xuất và tạo việc làm thường xuyên cho gần 300 lao động nông thôn. Doanh thu đạt khoảng 10 tỷ đồng/năm, còn thu nhập bình quân của mỗi thành viên ổn định ở mức khoảng 100 triệu đồng/năm. Đây là kết quả mà khi mới thành lập, chúng tôi không dám nghĩ tới.

Đưa kiến thức và việc làm về nông thôn, giúp phụ nữ Hưng Yên thoát nghèo- Ảnh 1.

HTX luôn đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và giúp phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế

+ Là giám đốc HTX, bà đã triển khai những hoạt động nào để nâng cao năng lực cho phụ nữ và người dân?

Bà Đỗ Thị Hoa: Từ ngày thành lập đến nay, việc đào tạo và nâng cao năng lực luôn là ưu tiên của chúng tôi. Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN các cấp, tôi và các thành viên nữ trong HTX được tham dự nhiều lớp tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, cũng như các khóa nâng cao kỹ năng quản lý, mở rộng thị trường.

Riêng trong năm 2025, HTX đã chủ động mở hai lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con. Chúng tôi tập trung vào hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc và thu hái hoa cúc chi, cốt khí, địa liền… để đảm bảo năng suất và chất lượng đồng đều. Việc đào tạo gắn với thực hành trên đồng ruộng nên ai cũng dễ tiếp thu, nhất là chị em phụ nữ.

+ Phụ nữ tham gia HTX được hỗ trợ như thế nào trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm?

Bà Đỗ Thị Hoa: Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để chị em yên tâm tham gia. Mỗi năm, HTX hỗ trợ tiền giống và phân bón khoảng 20 triệu đồng/xã, đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con. Với những hộ tham gia trồng hoa cúc chi, cốt khí, địa liền…, HTX hướng dẫn kỹ thuật ngay từ đầu vụ, giám sát quá trình trồng và thu mua theo hợp đồng cam kết.

Nhiều hộ phụ nữ có thu nhập khá cao. Có trường hợp sau một vụ hoa cúc chi, tổng giá trị thanh toán lên tới hơn 200 triệu đồng/vụ. Với thu nhập như vậy, chị em không chỉ cải thiện đời sống mà còn có điều kiện đầu tư cho con cái và phát triển kinh tế lâu dài.

Đưa kiến thức và việc làm về nông thôn, giúp phụ nữ Hưng Yên thoát nghèo- Ảnh 2.

Bà Đỗ Thị Hoa là điển hình phát triển kinh tế tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên

+ Theo bà đánh giá, những hoạt động của HTX đã tác động như thế nào đến giảm nghèo bền vững tại địa phương?

Bà Đỗ Thị Hoa: Tác động rõ nhất chính là thu nhập tăng lên. Với 40 ha hoa cúc chi đạt chứng nhận VietGAP và 20 ha cốt khí, địa liền, tía tô, hoắc hương, chúng tôi hình thành vùng nguyên liệu ổn định, giúp bà con có việc làm quanh năm.

Sản lượng và doanh thu những năm gần đây đều tăng. Chỉ riêng hoa cúc chi năm 2024 đã đạt 50 tấn, giá bán bình quân 600.000 đồng/kg, mang lại doanh thu 30 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 9,8 tỷ đồng, lợi nhuận 4,6 tỷ đồng. Những nguồn lực đó giúp HTX duy trì việc làm cho từ 200 đến 300 lao động mỗi năm, trong đó phần lớn là phụ nữ, tạo ra hiệu quả giảm nghèo bền vững.

+ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ HTX như thế nào trong quá trình hoạt động và phát triển, thưa bà?

Bà Đỗ Thị Hoa: Sự đồng hành của Hội LHPN là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp HTX phát triển như hôm nay. Nhờ Hội LHPN các cấp, HTX được tham gia các lớp tập huấn, kết nối nhóm zalo cập nhật thông tin thường xuyên, được dự các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, thành viên HTX được vay 500 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm với lãi suất chỉ 0,55%/tháng. Đây là một nguồn vốn rất quý để mở rộng sản xuất. Các cấp Hội còn kết nối để HTX thường xuyên được tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, mở rộng thị trường và tham gia các hội chợ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn được các cấp, các cơ quan chuyên môn quan tâm, hỗ trợ HTX làm thủ tục đăng ký chất lượng sản phẩm OCOP là sản phẩm Cúc hoa truyền thống được gắn nhãn 3 sao. Những hỗ trợ này giúp HTX củng cố năng lực sản xuất, tạo uy tín với thị trường.

+ Bà kỳ vọng gì vào HTX và thành viên là phụ nữ trong thời gian tới?

Bà Đỗ Thị Hoa: Tôi mong muốn HTX tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư thêm thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm các lớp tập huấn, chuyển giao quy trình trồng và chế biến để phụ nữ có cơ hội học hỏi nhiều hơn.

Tôi luôn tin rằng khi phụ nữ có kiến thức và được trao cơ hội, họ sẽ thay đổi cuộc sống của chính mình, đóng góp tích cực cho gia đình và cộng đồng.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Bà Đỗ Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hoa Thiên Phú là điển hình phát triển kinh tế tiêu biểu của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên.

Dưới sự dẫn dắt của bà, những năm qua, HTX đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội LHPN các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen HTX có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 - 2017.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương khoá IX về tiếp tục đổi mới kinh tế tập thể.

Năm 2023, Giám đốc hợp tác xã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận