Phú Thọ: Rà soát "điểm đen" ven sông, cắm biển cảnh báo sau vụ 5 học sinh đuối nước
Khu vực xảy ra đuối nước khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ
Sau vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới thăm hỏi gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị địa phương khẩn trương rà soát “điểm đen” ven sông, tăng cường cảnh báo và đẩy mạnh dạy kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em trong dịp hè.
Hiểm họa từ "lạch cát" hình thành sau khai thác cát
Ngày 19/5, đoàn công tác của Bộ Y tế gồm đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo địa phương đã đến xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên gia đình 5 học sinh tử vong trong vụ đuối nước thương tâm. Những nén hương được thắp lên trong lặng lẽ. Những lời chia sẻ nghẹn ngào giữa không khí tang thương bao trùm các thôn xóm.
Đoàn công tác đã đến từng gia đình thắp hương, chia buồn và động viên thân nhân các cháu sớm vượt qua mất mát. Tại buổi làm việc với chính quyền địa phương, đại diện đoàn nhận định đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra đúng thời điểm học sinh bắt đầu nghỉ hè giai đoạn nguy cơ đuối nước ở trẻ em tăng cao nhất trong năm.
Bộ Y tế đề nghị địa phương khẩn trương rà soát lại toàn bộ các khu vực nguy hiểm ven sông, hồ; tăng cường biển cảnh báo, bổ sung thiết bị cứu hộ và đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch xã Sông Lô, tối 18/5, sau khi hoàn tất thủ tục, gia đình đã đưa ba cháu đi hỏa táng. Sáng 19/5, các gia đình phát tang, đón các đoàn đến thăm viếng. Khoảng 14h cùng ngày tổ chức lễ truy điệu và an táng các cháu tại nghĩa trang của các thôn.

Đoàn công tác của Bộ Y tế tới thăm hỏi, động viên gia đình 5 học sinh tử vong trong vụ đuối nước.
Được biết, phần lớn các nạn nhân đều biết bơi, nhưng chỉ ở mức tự phát, chưa từng được đào tạo bài bản về kỹ năng an toàn dưới nước. Khi gặp tình huống hoảng loạn, các em ôm, níu nhau, khiến tất cả cùng chìm xuống. Tai nạn xảy ra tại một nhánh lạch thông ra sông, nơi có nhiều hố sâu do hoạt động khai thác cát trước đây làm thay đổi địa hình lòng sông. Đây không phải lạch tự nhiên mà hình thành sau quá trình khai thác cát. Khu vực này từng ghi nhận nhiều vụ đuối nước, riêng năm 2008 đã có 4 trường hợp tử vong.
Xã Sông Lô có khoảng 34.000 dân, gần 10km sông chảy qua. Hằng năm, địa phương đều xây dựng kế hoạch phòng chống đuối nước, chỉ đạo trường học ký cam kết với phụ huynh, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do tuyến sông quá dài nên không thể bố trí đầy đủ thiết bị cứu hộ tại tất cả các điểm nguy cơ cao.
Cần trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ
Chia sẻ với gia đình các nạn nhân, ông Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em nhấn mạnh, biết bơi chưa đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Điều quan trọng hơn là trẻ phải được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng xử lý tình huống hoảng loạn, kỹ năng cứu hộ và sơ cấp cứu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn, giáo trình liên quan đến dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước, song việc triển khai trên thực tế cần được đẩy mạnh hơn nữa.
Thực tế cho thấy, đuối nước không phải là vấn đề riêng của một địa phương. Mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, đặc biệt tăng cao vào dịp hè và mùa mưa bão. Dù năm 2025, số ca đuối nước trẻ em đã giảm xuống còn 1.512 trường hợp, đây vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em.
Từ vụ việc đau lòng này, Bộ Y tế nhấn mạnh các nhóm giải pháp cần triển khai đồng bộ và thực chất hơn. Truyền thông phải đến từng hộ gia đình. Các "điểm đen" ven sông, hồ, ao, lạch phải được rà soát, cắm biển cảnh báo, rào chắn hoặc bố trí cảnh giới.
Việc xã hội hóa dạy bơi an toàn cần được thúc đẩy để tăng tỷ lệ trẻ em được học bơi bài bản. Các tiêu chí "Ngôi nhà an toàn - Trường học an toàn - Cộng đồng an toàn" cần được áp dụng nghiêm ngặt. Đồng thời, cần tạo thêm không gian sinh hoạt hè lành mạnh để trẻ không tự tìm đến các nguồn nước tự nhiên nguy hiểm.
Theo thông tin ban đầu, chiều xảy ra vụ việc, nhóm 9 học sinh lớp 6, 7, 8 được nghỉ học sớm do chỉ học một buổi nên rủ nhau ra bãi sông chơi và tắm. Thời điểm đó nước sông không lớn, xuất hiện bãi cát rộng nên các em thường xuyên ra vui chơi. Khi tai nạn xảy ra, các em còn lại hoảng loạn chạy lên quán gần đó kêu cứu. Tuy nhiên, từ bãi sông lên khu dân cư khá xa, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Người dân chỉ kịp đưa được một cháu lên bờ nhưng không thể cứu sống.