Tags:

phúc lợi xã hội

Nguyên nhân Hàn Quốc nhiều năm liền là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Nguyên nhân Hàn Quốc nhiều năm liền là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn đã thấp nhất thế giới, lại tiếp tục giảm đáng kể vào năm 2023, do phụ nữ nước này lo ngại về sự thăng tiến trong sự nghiệp và chi phí tài chính khi nuôi con đã khiến họ quyết định trì hoãn sinh con hoặc không sinh con.

Hàn Quốc: Tổ chức Phật giáo và chính quyền địa phương giúp người trẻ hẹn hò

Hàn Quốc: Tổ chức Phật giáo và chính quyền địa phương giúp người trẻ hẹn hò

Hàn Quốc đã ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp. Năm 2022, tỷ lệ sinh của đất nước đạt mức thấp mới là 0,78. Tổ chức Phật giáo và chính quyền thành phố địa phương đã vào cuộc để tạo cơ hội cho người độc thân tìm kiếm tình yêu.

Ấn Độ: Nghệ thuật dân gian nêu bật các vấn đề hiện đại, gắn kết Hồi giáo và Hindu giáo

Ấn Độ: Nghệ thuật dân gian nêu bật các vấn đề hiện đại, gắn kết Hồi giáo và Hindu giáo

Các nghệ sĩ dân gian ở Tây Bengal đã sử dụng một loại hình nghệ thuật để nêu bật các vấn đề hiện đại như biến đổi khí hậu, tảo hôn và thậm chí cả cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Ấn Độ.

Người giàu Trung Quốc tìm người Mỹ đẻ thuê “nóng” trở lại

Người giàu Trung Quốc tìm người Mỹ đẻ thuê “nóng” trở lại

Một nhà nghiên cứu của Tổ chức Di sản Mỹ cho biết ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc giàu có thuê phụ nữ Mỹ làm người đẻ thuê đang là mối đe dọa an ninh của quốc gia này.

Bà mẹ này đã suýt mất quyền nuôi con vì DNA siêu hiếm!

Bà mẹ này đã suýt mất quyền nuôi con vì DNA siêu hiếm!

DNA được coi là căn cứ chuẩn nhất để xác định xem hai người có phải là bố con hay mẹ con ruột của nhau hay không. Tuy nhiên không phải lúc nào kết quả xét nghiệm DNA cũng là chính xác.

Qua tuổi 50, muốn sống an nhàn cần chuẩn bị sẵn 3 thứ

Qua tuổi 50, muốn sống an nhàn cần chuẩn bị sẵn 3 thứ

Khi đi qua tuổi 50, nửa chặng đường cuộc đời, bạn sẽ thấy cuộc sống rất khác.

Người đàn ông Áo giấu xác mẹ để nhận lương hưu và phúc lợi xã hội

Người đàn ông Áo giấu xác mẹ để nhận lương hưu và phúc lợi xã hội

Hơn 1 năm qua, người đàn ông này giữ xác của người mẹ đã mất trong một căn hầm để lợi dụng nhận phúc lợi xã hội.

9 tuổi đã phải vừa học vừa làm để “gánh” cả gia đình

9 tuổi đã phải vừa học vừa làm để “gánh” cả gia đình

Gift, 9 tuổi ở Malawi, phải vừa học vừa làm để kiếm tiền giúp gia đình sau khi chỗ dựa cho cả nhà là ông nội cậu bé qua đời. Tình trạng bỏ bê trẻ em và nạn tảo hôn đang gia tăng ở Malawi.

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội

27/1/2021 - ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội làm việc tại hội trường, thảo luận các dự thảo văn kiện. Chiều cùng ngày, đại biểu Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã trình bày tham luận "Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội". Báo Phụ nữ Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả toàn văn tham luận.

Mẹ đơn thân gắng gượng từng ngày nuôi 2 con nhỏ

Mẹ đơn thân gắng gượng từng ngày nuôi 2 con nhỏ

Khi đứa con thứ 2 vừa tròn 2 tuổi, chồng của chị Lê Thị Linh qua đời do tai nạn giao thông. 29 tuổi, mình chị một nách 2 con, phải gắng gượng từng ngày với đồng lương công nhân eo hẹp.