Tags:

phùng giang sơn

Vụ trao nhầm con: Kiện ra tòa cũng chưa thể nhận lại con ngay

Vụ trao nhầm con: Kiện ra tòa cũng chưa thể nhận lại con ngay

Trong quyết định ly hôn trước đây đã ghi rõ, cháu Đoàn Nhật M. là con chung của vợ chồng chị Hương. Muốn đưa sự việc này ra tòa giải quyết, phải kiến nghị lên Tòa án cấp cao tái thẩm, bỏ phần con chung trong quyết định ly hôn thì mới có thể xét xử và trao con về đúng với bố mẹ các cháu.

Giám đốc bệnh viện nói về vụ trao nhầm con 6 năm: 'Tôi lạy họ rồi mà cũng không được'

Giám đốc bệnh viện nói về vụ trao nhầm con 6 năm: 'Tôi lạy họ rồi mà cũng không được'

"Chúng tôi rất nỗ lực để sớm đưa các cháu về với bố mẹ đẻ của mình nhưng hai gia đình đòi số tiền bồi thường đến vài trăm triệu đồng. Tôi cũng đã giải thích, thậm chí “lạy” họ rồi nhưng vẫn không được chấp nhận. Vì vậy, chúng tôi quyết định để tòa án giải quyết”, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ba Vì nói.

Phát hiện trao nhầm con sau 6 năm nhưng bệnh viện vẫn chưa giải quyết cho nhận con

Phát hiện trao nhầm con sau 6 năm nhưng bệnh viện vẫn chưa giải quyết cho nhận con

“Tôi nghi ngờ nhầm tã lót của cháu nên có hỏi lại bác sĩ. Tuy nhiên, nhân viên y tế khẳng định bị nhầm tã lót chứ không nhầm cháu”, anh Sơn kể. Đứa trẻ hồi đó nay đã 6 tuổi và kết quả xét nghiệm cho thấy con anh bị trao nhầm. Tuy nhiên, bệnh viện Ba Vì vẫn chưa giải quyết để trả con về cho gia đình anh Sơn.