Phương án đón công dân Việt Nam từ tâm dịch viêm phổi Vũ Hán về nước

PV
05/02/2020 - 21:12
Phương án đón công dân Việt Nam từ tâm dịch viêm phổi Vũ Hán về nước
Hiện nay, tâm dịch viêm phối cấp do virus corona tại Vũ Hán (Trung Quốc), có 24 công dân người Việt Nam. Chính phủ đã có phương án để đón công dân từ vùng dịch về nước.

Trả lời báo giới tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020 chiều tối 5/2 về việc bảo hộ công dân từ vùng dịch về nước, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khẳng định: Vấn đề bảo hộ công dân là chủ trương chính sách rất lớn của Đảng, Chính phủ. Hiện nay, ở Vũ Hán có 24 công dân Việt Nam, trong đó có 21 học sinh và 3 người nhà.

Trong đó có 19 công dân đang muốn trở về Việt Nam. Vì đây là chủ trương lớn nên Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo rất chặt chẽ, đó là có phương án đón công dân Việt Nam ở vùng dịch về nước.

Theo đó, giao các cơ quan chức năng tổ chức đón các công dân Việt Nam tại vùng dịch về nước với điều kiện chúng ta phải cách ly tập trung 14 ngày. Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng bảo đảm bố trí tất cả các điều kiện, cả về ăn uống, ngủ, nghỉ… Còn việc theo dõi bệnh dịch với công dân từ vùng dịch trở về là do Bộ Y tế phụ trách.

Phương án nào đón công dân về nước từ tâm dịch Vũ Hán? - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay ở Vũ Hán

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, tính đến ngày 30/1, khu vực Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô có 60 lưu học sinh Việt Nam đang lưu trú, trong đó Thượng Hải có 19 sinh viên, Chiết Giang 11, Giang Tô 30. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải tiếp tục động viên các lưu học sinh ổn định tâm lý, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết: "Chúng ta cũng sẽ bố trí sân bay tại Vân Đồn ở phía Bắc, 1 sân bay tại miền Trung, 1 sân bay tại miền Nam. Như vậy giải pháp để cách ly đặc biệt, cách ly tập trung là giải pháp tốt nhất để tránh lây chéo, tránh lây lan. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện".

Ngay cả các công dân của Việt Nam sang bạn làm việc mà có nguyện vọng về thì giao cho 7 tỉnh biên giới chỉ đạo trực tiếp và phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các bộ. "Đây là chủ trương lớn và Thủ tướng chỉ đạo rất chi tiết, giao các bộ bảo đảm tốt"- ông Mai Tiến Dũng nói.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm