Quá tin tưởng bạn trai, cô gái không ngờ mình bị nhiễm HIV

Tuấn Minh
13/07/2023 - 19:56
Quá tin tưởng bạn trai, cô gái không ngờ mình bị nhiễm HIV

Ảnh minh họa

Tưởng người yêu làm nghề liên quan đến sức khỏe sẽ luôn sống lành mạnh, cô gái không ngờ mình phải nhận cái kết đắng.

Tin tưởng người yêu, cô gái lây nhiễm HIV

Anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sachi, chuyên viên tư vấn HIV hỗ trợ cộng đồng) chia sẻ về một trường hợp đến khám, tư vấn trong tình trạng bị nổi hạch ở cổ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân có phản ứng với HIV.

Tin tưởng người yêu làm PT, cô gái nhận cái kết đắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, bạn nữ 23 tuổi, là nhân viên văn phòng ở quận 11 (TPHCM). Người yêu cô là một PT (personal trainer: huấn luyện viên cá nhân) tại một phòng tập gym. Vì tin tưởng người yêu làm trong lĩnh vực sức khỏe, cộng với vóc dáng khỏe mạnh bên ngoài, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh mắc bệnh xã hội. Chính vì vậy mà cô cũng chủ quan không dùng "biện pháp bảo vệ" trong "chuyện ấy". 

Tin tưởng người yêu làm PT, cô gái nhận cái kết đắng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau đó không lâu, cô thấy xuất hiện hạch ở cổ. Linh cảm có chuyện không lành, cô tìm đến anh Ngô Tấn Huỳnh để tư vấn, xét nghiệm HIV. Kết quả là cô có phản ứng với HIV. Cô gái chỉ biết khóc nấc trong đau khổ: "Mới đầu năm nay, em còn đi hiến máu, kết quả khám đều rất ổn. Vậy mà chỉ vài tháng sau đã nhiễm HIV".

Sau đó, cô cũng liên lạc với người yêu, đề nghị làm xét nghiệm HIV. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus HIV (có H). Cả hai sau đó được anh Ngô Tấn Huỳnh tư vấn điều trị. Hiện tại, 2 bệnh nhân có chỉ số duy trì ổn định, đảm bảo sống khỏe mạnh.

Bệnh nhân nhiễm HIV Ở giai đoạn không triệu chứng sẽ khó phát hiện qua quan sát thông thường

"Đừng nhìn ngoại hình người khác mà phán đoán người đó khỏe mạnh hay có bệnh trong người. Người có H có thể sống khỏe mạnh 5-10 năm mới xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, từ đó cũng mới phát hiện được tình trạng bản thân", anh Ngô Tấn Huỳnh cảnh báo qua vụ việc kể trên.

Anh PT trong trường hợp kể trên đang ở giai đoạn không triệu chứng, sau giai đoạn nhiễm HIV cấp nên dường như không thể phát hiện nếu nhìn vẻ bề ngoài.

Cụ thể, ở giai đoạn cấp tính (cửa sổ) – giai đoạn đầu của HIV, người bệnh có thể gặp các triệu chứng giống như cảm cúm. Bệnh nhân có thể bị sốt nhẹ khoảng 37,5 - 38,5 độ C, ngay sau khi bị nhiễm bệnh.

Tin tưởng người yêu làm PT, cô gái nhận cái kết đắng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Triệu chứng này thường kéo dài khoảng 1 tháng. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể bị sốt, đau đầu, suy nhược, sưng hạch đặc biệt ở cổ và bẹn, sau khi nhiễm từ 2 đến 4 tuần. Phản ứng của hệ miễn dịch cũng có thể khiến người bệnh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, đau cơ, khớp hoặc buồn nôn, tiêu chảy.

"Đây là thời điểm virus di chuyển vào trong máu và bắt đầu nhân rộng với số lượng lớn. Các hiện tượng viêm, sưng chính là phản ứng của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, không phải ai nhiễm HIV cũng xuất hiện những triệu chứng này", anh Ngô Tấn Huỳnh cho hay.

Còn ở giai đoạn nhiễm HIV không triệu chứng, anh Huỳnh cho biết: "Người sống chung với HIV có thể không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào, cơ thể vẫn khoẻ mạnh bình thường".

Lúc này, bạch cầu chỉ bị tiêu diệt một số lượng nhỏ không đáng kể. Nhưng thực chất, virus HIV vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nhìn bề ngoài không ai có thể biết được bệnh nhân đã bị nhiễm HIV, ngay cả chính bản thân người bệnh (nếu chưa xét nghiệm máu).

"Đối với những người không sử dụng thuốc điều trị HIV, giai đoạn này có thể kéo dài từ 5- 10 năm hoặc dài hơn, nhưng bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn", anh Ngô Tấn Huỳnh lưu ý.

Chuyên gia khuyên mọi người, nhất là các bạn trẻ nên quan hệ tình dục an toàn, dù ngoại hình của đối phương khiến mình rất tin tưởng. Chỉ có an toàn trong quan hệ như dùng bao cao su đúng cách mới giúp bạn tránh nguy cơ nhiễm HIV và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm