Tags:

quản lý báo chí

Nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của báo chí để anh em có thể sống và trụ lại với nghề

Nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của báo chí để anh em có thể sống và trụ lại với nghề

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần có giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của báo chí để anh em có thể sống và trụ lại với nghề.

Dự án phát triển báo chí Việt Nam với sự đồng hành từ Vinamilk tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách về nghiệp vụ làm báo

Dự án phát triển báo chí Việt Nam với sự đồng hành từ Vinamilk tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách về nghiệp vụ làm báo

Trong khuôn khổ Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”, ngày 17/11/2023, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ ra mắt hai cuốn sách: Báo chí trên thiết bị Di động và nền tảng Truyền thông Xã hội (NXB Trẻ năm 2023); Nghệ thuật phỏng vấn - Một hướng dẫn dành cho các nhà báo và người làm nội dung chuyên nghiệp (NXB Trẻ năm 2023).

Thủ tướng: Tạo điều kiện tốt nhất có thể để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Thủ tướng: Tạo điều kiện tốt nhất có thể để xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Sáng ngày 13/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp phù hợp để báo chí tăng cường tiềm lực

Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp phù hợp để báo chí tăng cường tiềm lực

Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan nghiên cứu giải pháp phù hợp để tăng cường tiềm lực của báo chí; các nhà báo, các cơ quan báo chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và sự phát triển của báo chí cách mạng.

Muốn báo chí tự chủ được thì phải có “cơ chế đặt hàng” đủ mạnh

Muốn báo chí tự chủ được thì phải có “cơ chế đặt hàng” đủ mạnh

Tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 sáng 24/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ về một số vấn đề trong quản lý, phát triển báo chí, cơ chế đặt hàng, cung cấp thông tin cho báo chí; thực hiện chuyển đổi số…

Báo chí thể hiện vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo đồng thuận

Báo chí thể hiện vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo đồng thuận

Năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số

Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số

Đây là mục tiêu được nêu tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ quan quản lý cần có kế hoạch xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho báo chí phát triển

Cơ quan quản lý cần có kế hoạch xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho báo chí phát triển

Phát biểu tại giao ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý các cơ quan quản lý báo chí cần có kế hoạch xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho báo chí phát triển; tạo cơ hội để đổi mới báo chí.

Ban Bí thư ra chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo Việt Nam

Ban Bí thư ra chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 8/4, thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch

Trao giấy phép hoạt động cho 18 tạp chí chuyển đổi theo quy hoạch

Đây là các đơn vị nằm trong diện chuyển đổi mô hình, sắp xếp cơ quan báo, tạp chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.