"Quản lý từ cửa khẩu đến khu dân cư nhưng thuốc giả, thực phẩm giả vẫn vào bệnh viện, trường học"

Hải Yến
17/06/2025 - 11:09
"Quản lý từ cửa khẩu đến khu dân cư nhưng thuốc giả, thực phẩm giả vẫn vào bệnh viện, trường học"

Đại biểu Lê Hữu Trí, ĐBQH tỉnh Khánh Hòa, phát biểu

Đại biểu Lê Hữu Trí cho rằng, chúng ta có cả một hệ thống pháp luật quản lý ở tất cả lĩnh vực cũng như khu vực song thuốc giả, thực phẩm giả vẫn được bán trong các nhà thuốc, hiện diện ngay ở bệnh viện, trường học.

Sáng 17/6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025. Trong đó, vấn đề phòng chống hàng giả, hàng nhái được nhiều đại biểu quan tâm và thảo luận.

Liên quan đến nạn hàng giả, hàng nhái, đại biểu Lê Hữu Trí, ĐBQH tỉnh Khánh Hòa nêu thực tế: "Chúng ta có cả một hệ thống pháp luật quản lý ở tất cả lĩnh vực, chúng ta có nhiều lực lượng quản lý xã hội từ biên giới, cửa khẩu, trong khu dân cư, nhưng hàng trăm tấn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, đồ ăn, thức uống giả được sản xuất, lưu hành, kinh doanh và được bán trong các nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh hợp pháp và hiện diện ngay ở bệnh viện, trường học".

"Quản lý từ của khẩu đến khu dân cư nhưng thuốc giả, thực phẩm giả vẫn vào bệnh viện, trường học"- Ảnh 1.

Đại biểu Trần Thị Thanh Hương, ĐBQH tỉnh An Giang

Đại biểu Trần Thị Thanh Hương, ĐBQH tỉnh An Giang, đề cập đến vấn đề sử dụng phân bón giả và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. "Việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản mà còn gây ra những tác động tiêu cực đến sức khoẻ con người, thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến chuỗi giá trị trong công nghiệp và làm mất niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu của Việt Nam", bà Thanh Hương nói.

"Có sự liên quan của một số cán bộ công quyền"

ĐBQH tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám cho biết, các số liệu thống kê cho thấy, trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cụ thể, năm 2023 phát hiện 52.221 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, năm 2024 phát hiện và xử lý 47.135 vụ, và 4 tháng đầu năm 2025 đã bắt giữ và xử lý hơn 30.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.892 tỷ đồng, khởi tố hình sự 1.450 vụ.

Theo đại biểu, điều này cho thấy tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, bất chấp sự nỗ lực của các cơ quan chức năng.

"Quản lý từ của khẩu đến khu dân cư nhưng thuốc giả, thực phẩm giả vẫn vào bệnh viện, trường học"- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 17/6

"Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đe dọa sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của các doanh nghiệp chân chính, giảm niềm tin của người dân đối với hàng hóa trong nước, cản trở sự phát triển của nền kinh tế, thất thu ngân sách nhà nước và gây mất ổn định xã hội. Đáng lo ngại là các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng tinh vi, phức tạp, thậm chí có sự liên quan của một số cán bộ công quyền", đại biểu tỉnh Kon Tum nhấn mạnh.

Phát hiện và xử lý kịp thời các "lỗ hổng" và sự chồng chéo trong quản lý

Để tiếp tục phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại có hiệu quả, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh trách nhiệm và quyết tâm của Chính phủ trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng, cần tăng cường kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các "lỗ hổng", chồng chéo trong quản lý. Cần hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

"Quản lý từ của khẩu đến khu dân cư nhưng thuốc giả, thực phẩm giả vẫn vào bệnh viện, trường học"- Ảnh 3.

Đại biểu Tô Văn Tám, ĐBQH tỉnh Kon Tum

Theo ông Tô Văn Tám, trên thực tế, người tiêu dùng chưa được bồi thường về những thiệt hại về hàng giả, hàng nhái bởi họ gặp khó khăn trong việc chứng minh, giám định hàng giả. Bởi vậy, Chính phủ cần tăng cường hỗ trợ pháp lý, tư vấn và giáo dục pháp luật cho người tiêu dùng, giúp họ có thể bảo vệ quyền lợi của mình hiệu quả.

Đặc biệt, đại biểu tỉnh Kon Tum cho rằng, cần nâng việc phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại lên tầm chiến lược quốc gia, để có giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn.

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị cần có khung pháp lý nghiêm minh để xử lý và công khai thông tin để người dân biết, tẩy chay hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là thuốc giả, thực phẩm bẩn.

Vị đại biểu góp ý cần nhanh chóng thay đổi phương thức quản trị xã hội hiệu quả hơn, không để các loại tội phạm này có môi trường tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, cần có một hành lang pháp lý để trừng phạt nghiêm minh các loại tội phạm liên quan hàng giả, hàng nhái.

"Cần có các cuộc thanh lọc, phát hiện và xử lý thật nghiêm minh đối với những cán bộ thực thi pháp luật đã bao che, dung túng cho tội phạm", ông Trí nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm