Quảng Ngãi: Tấm gương điển hình về tính cần cù, chịu khó, vươn lên làm giàu chính đáng

Nguyễn Thị Hiền
21/06/2021 - 14:52
Quảng Ngãi: Tấm gương điển hình về tính cần cù, chịu khó, vươn lên làm giàu chính đáng

Chị Đặng Thị Lý tại cơ sở sản xuất bún khô, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

Chị Đặng Thị Lý, sinh năm 1967, là hội viên Hội phụ nữ chi hội 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Chị được biết đến là một phụ nữ đảm đang, tháo vát, nhiệt tình trong mọi hoạt động của Hội, là tấm gương tiêu biểu cho những hội viên khác noi theo trong việc tích cực, năng động và chịu khó để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chị Đặng Thị Lý lập gia đình từ năm 1988. Hiện chị có hai người con trai. Trước đây, chị không có việc làm ổn định, chồng làm cán bộ nhà nước, chỉ có đồng lương ít ỏi. Gia đình chị luôn gặp khó khăn về kinh tế. Chị vừa phải trang trải cuộc sống, vừa lo cho con ăn học nên điều kiện sinh hoạt hằng ngày rất vất vả.

Hằng đêm, chị luôn trăn trở suy nghĩ tìm việc gì làm thêm để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình, lo cho các con được đầy đủ hơn. Suy nghĩ mãi, chị Đặng Thị Lý quyết định xin vào làm ở một cơ sở sản xuất bún. Thu nhập công việc làm bún dựa theo sản phẩm, đồng lương tuy thấp, nhưng cũng phần nào phụ thêm với chồng nuôi con ăn học.

Chị phải phơi nắng, bưng bê các vỉ bún rất vất vả, nhưng chị chịu khó vừa làm, vừa cố gắng học nghề. Khi biết được quy cách, cách thức làm bún, chị đã vay mượn anh em trong gia đình mua máy về mở một cơ sở nhỏ tại nhà. Cơ sở của chị Đặng Thị Lý tuy nhỏ, nhưng khách hàng tiêu thụ bún ngày càng nhiều.

Để mở rộng sản xuất, chị cần thêm vốn để mua máy móc lớn hơn cũng như bổ sung một số thiết bị khác. Và chị đã đến gặp Hội phụ nữ phường Lê Hồng Phong đề nghị giúp đỡ, giới thiệu cho chị làm hồ sơ vay vốn ngân hàng Seabank với số tiền 100 triệu đồng để chị mua thiết bị mở rộng cơ sở sản xuất bún. Hiện nay cơ sở của chị đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động nữ. Hằng tháng, thu nhập bình quân của mỗi lao động tại cơ sở của chị từ 4,5tr đến 5 triệu đồng. Công việc kinh doanh cũng đã tạo thu nhập thêm cho gia đình chị Đặng Thị Lý từ 20 - 30 triệu đồng.

Làm kinh tế giỏi, chăm sóc gia đình chu đáo, chị Đặng Thị Lý cũng rất tích cực tham gia các hoạt động do Hội phụ nữ tổ dân phố tổ chức. Chị xứng đáng là tấm gương điển hình về tính cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng. Những thành quả đạt được hôm nay của chị Đặng Thị Lý thật đáng trân trọng, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và noi theo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm