Quảng Ngãi: Tạo sinh kế và khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của phụ nữ
Chị Đinh Thị Ôn, ở thôn Nước Rinh, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình. Ảnh: Khải Nam
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm mạnh và vượt mục tiêu đề ra. Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,86%, tương ứng 10.458 hộ. So với đầu giai đoạn, toàn tỉnh đã giảm 8,89%, bình quân mỗi năm giảm 2,17%.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư gần 300 công trình, hạ tầng tại các xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển và hải đảo, giúp 18.620 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng. Hạ tầng được cải thiện không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giúp người dân, trong đó có phụ nữ, thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, thị trường và tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.
Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 478 mô hình giảm nghèo, dự án phát triển sản xuất gắn với quy hoạch phát triển từng địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu. Có 12.176 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ khó khăn tham gia các mô hình.
Thông qua việc hỗ trợ giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật trong nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, người dân từng bước áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tăng thu nhập. Trong các mô hình này, phụ nữ ngày càng được khuyến khích tham gia, quản lý, tự quyết định phương án sản xuất.
Đào tạo nghề, tạo việc làm và truyền thông nâng cao năng lực cho người nghèo được xem là yếu tố căn cơ để giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã mở hơn 100 lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 2.498 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; trong đó có 2.418 lao động có việc làm sau đào tạo tại địa phương.
Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức 92 phiên giao dịch việc làm và 6 ngày hội hướng nghiệp, thu hút trên 48.000 lượt người tham gia. Trong các hoạt động này, lao động nữ là nhóm được quan tâm, tạo điều kiện tiếp cận việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập.

Cơ sở may gia công do phụ nữ Mộ Đức làm chủ đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương.
Phụ nữ Quảng Ngãi ngày càng khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế nông thôn, từ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến xây dựng các sản phẩm OCOP. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 289 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả; thành lập 326 tổ hợp tác, tổ liên kết, tổ dịch vụ và hợp tác xã do phụ nữ quản lý, với 2.496 thành viên. Đáng chú ý, có 27,3% doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý chủ động ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.
Từ các mô hình phát triển kinh tế, đã có 5.893 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Những con số trên cho thấy phụ nữ nghèo không còn là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể phát triển. Họ tự tin hơn trong phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.