Quảng Trị triển khai Dự án 8 tại 37 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Huyền Trang
16/11/2022 - 22:10
Quảng Trị triển khai Dự án 8 tại 37 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Bà Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị triển khai Dự án 8

Dự án 8 - "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" ở Quảng Trị được triển khai thực hiện tại 187 thôn thuộc 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngày 15/11, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Địa bàn triển khai dự án 8 tại tỉnh Quảng Trị bao gồm: 187 thôn; 31 xã khu vực I, II, III và 6 xã có thôn vùng dân tộc thiểu số & miền núi tại 5 huyện (Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa).

Dự án sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung: 

(1) Tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và 1 số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; 

(2) Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi "nếp nghĩ, cách làm", nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; 

(3) Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng; Giám sát và phản biện xã hội; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo; 

(4) Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và người có uy tín trong cộng đồng;

Quảng Trị triển khai Dự án bình đẳng giới với phụ nữ & trẻ em dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị triển khai Dự án 8

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi chia sẻ, cập nhật tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án tại địa phương.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án 8, từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà đề nghị Hội LHPN các huyện tích cực tham mưu, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong triển khai các hoạt động của Dự án 8 bảo đảm đúng tinh thần các quy định, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương mang lại hiệu quả cao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm