Quỹ Học bổng Vừ A Dính tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19

Phước Long
19/11/2021 - 16:28
Quỹ Học bổng Vừ A Dính tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính cảm ơn Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương - Trụ trì Tổ đình Bửu Phong – Biên Hòa –Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Ngày 19/11/2021, trong không khí ấm cúng, thân tình, Quỹ Học bổng Vừ A Đính đã tổ chức buổi họp mặt, tri ân những người bạn đã đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19 suốt hơn 4 tháng qua.

"Trong lịch sử, đây là lần đầu tiên, Việt Nam cũng như trên thế giới chứng kiến "một cơn cuồng phong khủng khiếp" đến như vậy. Hơn 23.000 đồng bào ta đã ra đi mãi mãi. Quá xót xa…", bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính xúc động phát biểu tại buổi "Họp mặt những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19", vừa diễn ra tại TPHCM.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - phát biểu tại buổi họp mặt, tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Quỹ Học bổng Vừ A Dính tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ của các thành viên thuộc Quỹ Vừ A Dính và những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch làm cho không gian buổi họp mặt thêm ấn cúng, thân tình. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Theo BTC,  trong khoảng thời gian hơn 4 tháng gồng mình chống đại dịch, dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh nhưng bằng tất cả tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân, các Hội viên của CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" vẫn sát cánh, chung tay cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu", góp công sức cho tuyến đầu chống dịch, cho bà con nghèo bằng những việc làm hết sức thiết thực và ấm áp sẻ chia. 

Quỹ Học bổng Vừ A Dính tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - trao Thư cảm ơn cho Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương - Trụ trì Tổ đình Bửu Phong – Biên Hòa –Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Từ những ngày đầu chống dịch, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho các chương trình phòng chống dịch của Thành phố như: hỗ trợ điều phối về thực phẩm cho các bếp cộng đồng, các chốt trực và khu phong tỏa; bếp bệnh viện dã chiến, bếp nấu cho đối tượng yếm thế như người khuyết tật, bệnh nhân HIV, vô gia cư; hỗ trợ điều phối về trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu cho các bệnh viện.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - trao Thư cảm ơn cho đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Ngoài các đơn vị, cá nhân tại TP.HCM, Quỹ còn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cá nhân, đơn vị thuộc tỉnh/thành khác, như Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, bà con xã Bình Ân - huyện Gò Công Đông – Tiền Giang, nhóm ông Lê Đình Trọng - Tổ hợp Truyền thông STV-VTV Cap,  Ni trưởng Huệ Hương – Trụ trì chùa Bửu Phong; Trung tâm Nhân ái Đại Hưng Phát tỉnh Phú Yên; Nhóm Hội viên CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" tỉnh Đắk Nông, Công ty TNHHMTV Trà Tâm Lan; Công ty Cổ phần Natani Tây Ninh….

Quỹ Học bổng Vừ A Dính tri ân những người bạn đồng hành với tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Tri ân những cá nhân, đơn vị đã đồng hành cùng Quỹ Vừ A Dính hỗ trợ quyến đầu chống dịch. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Quỹ Học bổng Vừ A Dính thành lập năm 1999, do bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Chủ tịch. Quỹ dành riêng cho học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số nghèo, học giỏi, phấn đấu rèn luyện tốt trong cả nước.

Trong hơn 4 tháng của đợt dịch covid lần thứ 4 vừa qua, Quỹ đã nhận được sự đóng góp của các cá nhân, đơn vị, hỗ trợ quyến đầu chống dịch với hiện kim và hiện vật có tổng giá trị là hơn 2 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm