Ra quân 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' ở Hà Giang

02/05/2018 - 11:20
Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là một hoạt động hết sức thiết thực, có ý nghĩa, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chị em phụ nữ nơi đây khi được Chương trình hỗ trợ.
Mới đây, Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội khối bộ, ngành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
 
anh-dong-hanh-cung-bien-cuong-o-ha-giang-3.png
Trao tặng máy thái cỏ cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế (38 chiếc cho 18 thôn)

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với mục đích phát huy vai trò của tổ chức Hội và tinh thần tương thân tương ái, tạo sự đồng thuận từ các cấp, các ngành hướng về các xã biên giới và đồng hành cùng phụ nữ biên cương, góp phần quan trọng giữ gìn, bảo vệ và phát triển vùng biên cương của Tổ quốc. 

 
anh-dong-hanh-cung-bien-cuong-o-ha-giang-2.png
Bà Lương Ngọc Trâm (thứ 4 từ trái sang - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội, Phó Chủ tịch Mạng lưới) cùng với các đơn vị đồng hành ký cam kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020

Tại buổi lễ ra quân, Mạng lưới cùng với các đơn vị đồng hành ký cam kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020, đồng thời tiến hành các hoạt động thiết thực: Trao tặng học bổng cho nữ sinh nghèo vượt khó, phụ nữ nghèo và cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; trao bò giống, lợn giống và máy thái cỏ hỗ trợ cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế; tặng sách giáo khoa, bút vở, đồ dùng học tập cho học sinh tiểu học và mầm non; tủ sách pháp luật và một bộ máy vi tính với phần mềm thư viện điện tử khoa học và công nghệ cho Hội phụ nữ xã; trao tặng 02 nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo và 01 nhà mái ấm cho nữ bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân với tổng số tiền hỗ trợ gần 650 triệu đồng.

Sau buổi lễ ra quân, các đơn vị đồng hành của Chương trình đã làm việc với cấp ủy, chính quyền và Hội LHPN xã Xín Cái, bàn một số giải pháp tiếp tục hỗ trợ về nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền pháp luật, phòng chống buôn bán người, xây nhà mái ấm tình thương, mô hình giúp phụ nữ phát triển kinh tế… trong giai đoạn 2018-2020.
 
anh-dong-hanh-cung-bien-cuong-o-ha-giang-41.png
Trao học bổng cho các em học sinh nữ nghèo vượt khó (30 suất)

Xín Cái là xã biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Mèo Vạc khoảng 32 km, có 8,1 km đường biên giới với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Địa hình phức tạp, độ dốc lớn, thời tiết khắc nghiệt, mùa đông lạnh, băng giá và sương muối, mùa hè mưa bão, gió lốc, sạt lở đất, thường thiếu nước vào mùa đông – xuân (tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau). Dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Giáy, Tày, Xuồng, Hoa, Kinh sinh sống trên địa bàn, đông nhất dân tộc Mông chiếm 70,1 %. Toàn xã có 923 hộ với 5.186 khẩu, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 57,2%. Tổng số hộ phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là 1.283 người, số hội viên phụ nữ là 961. Số hộ phụ nữ nghèo là 498 hộ, số hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ 42 hộ. Số hội viên mù chữ, tái mù chữ là 316 chị, hội viên chưa biết tiếng phổ thông 189 chị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm