Sách mới về phụ nữ Tây Nam bộ là món quà ý nghĩa kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN

Chung Quốc Hưng
30/07/2020 - 17:16
Sách mới về phụ nữ Tây Nam bộ là món quà ý nghĩa kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại Hội thảo

Chiều 30/7, tại TPHCM đã diễn ra Hội thảo góp ý sách về cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ các tỉnh Tây Nam bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên; TS Nguyễn Thị Hiển Linh, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ; ông Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực, Ban Tuyên giáo TƯ tại TPHCM chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các nhà khoa học lịch sử, lãnh đạo các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Sách mới về phụ nữ Tây Nam bộ là món quà ý nghĩa kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên (phải) cho biết sách về phong trào phụ nữ Tây Nam bộ (1954-1975) sẽ ra mắt dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN

Theo bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN, bản thảo sách gồm 3 chương. Chương 1: Khái quát vùng đất và đặc điểm truyền thống của phụ nữ Tây Nam bộ. Chương 2: Phong trào cách mạng của phụ nữ Tây Nam bộ. Chương 3: Những tấm gương tiêu biểu trong phong trào Phụ nữ Tây Nam bộ thời kỳ kháng chiếng chống đế quốc Mỹ (1954-1975). Bản thảo có được sau 2 năm thực hiện, khởi điểm từ tháng 1/2018. Các ý kiến góp ý trong Hội thảo này sẽ giúp ban biên soạn điểu chỉnh, bổ sung để sách kịp thời ra mắt trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020).

Các ý kiến tham luận thống nhất cao về ý nghĩa, giá trị khoa học và thực tiễn của bản thảo. Đây là công trình công phu, thể hiện tâm huyết và nghiêm túc của Ban biên soạn, Hội LHPNVN. Bản thảo đã khắc họa được một bức tranh tổng quan sâu sắc về phụ nữ Nam bộ trong tiến trình phát triển lịch sử của phương Nam, của đất nước.

Sách mới về phụ nữ Tây Nam bộ là món quà ý nghĩa kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN - Ảnh 2.

PGS.TS Hà Minh Hồng (ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM) có nhiều ý kiến về góc độ khoa học lịch sử cho bản thảo sách

Các đại biểu, nhà khoa học cũng góp thêm nhiều ý kiến để bản thảo vừa khoa học, vừa phù hợp nhằm thu hút đông đảo người đọc, từ đó sẽ có tác động hữu ích trong việc giáo dục truyền thống cách mạng về phụ nữ Tây Nam bộ cho thế hệ trẻ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho rằng: "Ở đây vai trò của Ban biên tập rất quan trọng. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tâm huyết, đồng thời phải bám sát tiêu chí ban đầu đặt ra, từ đó chọn lọc phù hợp nhằm bổ sung, điều chỉnh để sách kịp thời ra mắt vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN. Đó là tình cảm, là món quà rất ý nghĩa dành tặng các thế hệ phụ nữ Tây Nam bộ với bề dày truyền thống cách mạng hào hùng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm