Tags:

sách

Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng

Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba.

Các danh nhân trên thế giới đã đọc những cuốn sách nào khi còn trẻ?

Các danh nhân trên thế giới đã đọc những cuốn sách nào khi còn trẻ?

Bạn có bao giờ thắc mắc những danh nhân trên thế giới đã đọc những cuốn sách nào khi còn trẻ? Những cuốn sách ấy ảnh hưởng ra sao tới sự nghiệp nghiên cứu cũng như con đường theo đuổi nghệ thuật, văn chương của họ?

Sách giấy và thư viện ngày càng có sức hút với giới trẻ

Sách giấy và thư viện ngày càng có sức hút với giới trẻ

Doanh số bán sách giấy đang tăng lên khi nhiều người trẻ (sinh từ năm 1997 đến năm 2012) ở các nước phương Tây chuyển sang đọc sách giấy hơn sách điện tử và cũng thích đến thư viện hơn.

“Thư thả sống” giúp chị em tìm lại chính mình

“Thư thả sống” giúp chị em tìm lại chính mình

Cuốn sách vừa ra mắt của hai tác giả nữ Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) và Trần Kim Liễu - giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội gửi gắm thông điệp: Hãy biết ơn tất cả mọi điều đến với chúng ta, cả điều tốt lẫn điều chưa tốt.

Nhen nhóm niềm đam mê sách với “Mật ngọt cho tâm hồn”

Nhen nhóm niềm đam mê sách với “Mật ngọt cho tâm hồn”

Được bắt đầu viết từ thập niên 1960 và liên tục được cập nhật sau mỗi thập kỷ, đến nay bộ sách “Mật ngọt cho tâm hồn” vẫn là tác phẩm được nhiều người lựa chọn, khiến độc giả thêm yêu sách và tìm thấy niềm đam mê với sách.

Hội Xuất bản Việt Nam lập danh mục 965 tựa sách để cha mẹ định hướng đọc cho con

Hội Xuất bản Việt Nam lập danh mục 965 tựa sách để cha mẹ định hướng đọc cho con

“Danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học” do Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện đã chọn ra 965 tựa sách phù hợp với học sinh tiểu học. Hoạt động giúp giáo viên có thêm tư liệu cho bài dạy, thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường, giúp phụ huynh định hướng đọc cho con em.

“Thanh xuân tỉnh thức”-  bí kíp “bỏ túi” để giữ gìn thanh xuân của phụ nữ

“Thanh xuân tỉnh thức”- bí kíp “bỏ túi” để giữ gìn thanh xuân của phụ nữ

“Thanh xuân tỉnh thức” của tác giả Jenny Lê Quế Phương đã tạo được ấn tượng mạnh cho bạn đọc trong lần đầu ra mắt. Bởi lẽ, cuốn sách phù hợp với chị em ở mọi lứa tuổi, nhất là những người luống tuổi, họ đọc để lấy lại phong độ của mình. Cuốn sách đã đặt vào tay nhiều chị em phương cách để họ tỏa sáng theo năm tháng.

Phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 - 2026

Phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 - 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 2219/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022 - 2026.

"Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" được tổ chức vào 21/4 hằng năm

"Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" được tổ chức vào 21/4 hằng năm

"Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam" được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hằng năm trên phạm vi toàn quốc nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Những cuốn sách như đồ chơi Trung thu

Những cuốn sách như đồ chơi Trung thu

Trung thu năm nay, nhiều bé phá cỗ ở nhà thay vì những hoạt động vui chơi truyền thống. Những cuốn sách tương tác sẽ là một lựa chọn đồ chơi thú vị dành cho các em nhỏ Trung thu này.