Sau khi đi massage, nam sinh bị mắc bệnh lậu họng

Linh Trần
19/09/2022 - 15:27
Sau khi đi massage, nam sinh bị mắc bệnh lậu họng

Vi khuẩn gây bệnh lậu

Trước khi đến BV, bệnh nhân có đi massage, nhưng chỉ quan hệ đường miệng, không quan hệ xâm nhập. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm, bệnh nhân chẩn đoán bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có lậu ở hầu họng.

Ngày 19/9, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng phòng Đào tạo (BV Da liễu TƯ) cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho nam sinh viên 18 tuổi (trú tại Hà Nội) bị bệnh lậu họng sau khi đi massage.

Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến BV trong tình trạng đau họng, nổi hạch trong miệng. Bệnh nhân cho biết, tình trạng đau họng, ngứa rát xuất hiện từ khoảng 1 tuần trước khi đến BV. Bệnh nhân đã uống thuốc trị viêm họng nhưng không khỏi nên đã đến một cơ sở y tế thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được nghi ngờ mắc bệnh lậu nên chuyển đến BV Da liễu TƯ.

Tại BV, bệnh nhân cho biết cách đây hai tuần có đi massage, nhưng chỉ quan hệ đường miệng, không quan hệ xâm nhập. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm, bệnh nhân chẩn đoán bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có lậu ở hầu họng.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Theo bác sĩ Tuyến, lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục gặp ở cả nam và nữ, có thể gây nhiễm trùng cơ quan sinh dục ngoài như hậu môn, trực tràng và đặc biệt là họng miệng.

Đây là một bệnh lây nhiễm phổ biến ở người trong độ tuổi quan hệ tình dục, trong đó có thanh, thiếu niên 15-24. Đau vùng hầu họng là triệu chứng chung có thể gặp ở cả hai giới nếu mắc lậu họng.

Theo bác sĩ Tuyến, có nhiều căn nguyên gây nên các bệnh qua đường tình dục như vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng. Trong nhóm vi khuẩn, ba tác nhân hay gặp nhất là giang mai, lậu, chlamydia.

Bệnh lậu nếu để lâu không được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ lây lan biến chứng thành bệnh viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, hẹp niệu đạo, vô sinh… Bên cạnh đó, một số người bệnh do nhẫn nhin căn bệnh một thời gian dài, khiến tinh thần suy sụp, xuất tinh sớm hoặc liệt dương. Ngoài ra, có khoảng 20% bệnh nhân nữ bị mầm bệnh tấn công vào nội mạc tử cung do kinh nguyệt, gây viêm nội mạc tử cung, viêm ống dẫn trứng hoặc viêm phúc mạc bồn chậu, sau cùng thậm chí có thể gây tắc vòi trứng, mang thai ngoài tử cung, vô sinh, trong đó trường hợp viêm cổ tử cung mãn tính là tương đối phổ biến.

Để phòng bệnh lậu, người dân luôn sử dụng bao cao su, tấm bảo vệ miệng (vật chặn răng) khi quan hệ tình dục bằng miệng hay qua đường âm đạo, hậu môn; giảm thiểu số bạn tình khi lựa chọn quan hệ tình dục; trao đổi với bạn tình về tình trạng sức khỏe của họ và thực hiện các xét nghiệm. Đồng thời, trao đổi với bác sĩ về an toàn trong tình dục và thực hiện xét nghiệm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm