SEA Games 31: Việt Nam đạt 205 Huy chương Vàng, nhất toàn đoàn

Bảo Minh
22/05/2022 - 22:53
SEA Games 31: Việt Nam đạt 205 Huy chương Vàng, nhất toàn đoàn

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã mang chiếc HCV danh giá về cho Tổ quốc

Với 25 HCV ở ngày thi đấu cuối, Việt Nam đã vượt qua mốc 194 HC vàng mà Indonesia lập được tại SEA Games 1997.

U23 Việt Nam đã trở thành đội tuyển mang về tấm HCV cuối cùng cho đoàn thể thao Việt Nam sau chiến thắng ấn tượng 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games rực rỡ với 205 tấm HCV  và thiết lập nên kỷ lục mới tại một kỳ Đại hội. Kỷ lục mà đoàn thể thao Việt Nam lập nên bỏ xa kỷ lục 194 HCV mà Indonesia có được tại SEA Games Jakarta 1997.

Việt Nam giành 206 HCV, trở thành đoàn dẫn đầu tại SEA Games 31

Việt Nam giành 205 HCV, trở thành đoàn dẫn đầu tại SEA Games 31

25 tấm HCV của Việt Nam ngày 22/5 gồm: Nguyễn Thị Thật (Xe đạp); Đội tuyển Xe đạp nữ; Lê Hoàng Phong/Trần Ngọc Thúy Vi (Areobic - đôi nam nữ); Lý Hoàng Nam (tennis đơn nam); Trần Quyết Chiến (carom 3 băng Billards); Bùi Yến Ly, Nguyễn Doãn Long, Nguyễn Trần Duy Nhất, Bàng Thị Mai (Muay); Lê Thị Hiền (Vovinam); Đội tuyển Đột kích, Đội tuyển Liên minh huyền thoại (Thể thao điện tử); Ngô Hữu Vượng/Trần Hoàng Vũ/Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Điệp (bắn súng); Bàng Thị Mai muay Thái hạng 60kg); Nguyễn Thị Tâm (boxing hạng 51kg); Vương Thị Vỹ (boxing hạng 57kg); Trần Thị Linh (boxing hạng 60kg); Nguyễn Thành Lộc (lặn, 50m vòi hơi chân vịt nam); Nguyễn Thị Phương Hậu (muay, 63,5kg nữ); Phạm Thị Kim Thương (lặn, 800m vòi hơi chân vịt nữ); đội lặn 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ vòi hơi chân vịt đôi; đội lặn 4x100 tiếp sức nam vòi hơi chân vịt; đội lặn 4x100 tiếp sức nữ vòi hơi chân vịt; đội bóng đá nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm