Si Ma Cai, Lào Cai: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số

PV
20/06/2025 - 08:51
Si Ma Cai, Lào Cai: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số

Cán bộ Hội LHPN tích cực vận động tuyên truyền phòng, chống tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tình trạng tảo hôn trong dùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, đã giảm đáng kể.

Cụ thể, trong năm 2021, toàn huyện có 28 người tảo hôn; năm 2022 có 35 người; năm 2023 có 15 người; năm 2024 có 03 người; 6 tháng đầu năm 2025 không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Có được kết quả đó là nhờ huyện Si Ma Cai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau. Từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn huyện đã tổ chức 812 Hội nghị tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với 78.257 lượt người tham gia. 

Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các hội nghị, các buổi họp thôn, tin bài, tờ rơi, loa đài, 07 buổi tại 6 trường Trung học cơ sở; 02 buổi nói chuyện chuyên đề về công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường Trung học Phổ thông; 09 hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho thành viên Ban chỉ đạo xã, thị trấn, cán bộ không chuyên trách, người có uy tín các xã, thị trấn.

Si Ma Cai, Lào Cai: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số- Ảnh 1.

Tuyên truyền ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Ngoài ra năm 2023, 2024, trên địa bàn huyện đã tổ chức 03 Hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; truyền thông trên loa phát thanh xã 31 buổi; phát trên loa phát thanh tại Trung tâm Y tế huyện về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 25 lần, khoảng 2.225 lượt người nghe. 

Tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 14 buổi với 142 người tham gia và phát trên 600 tờ rơi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã thị trấn. Đồng thời huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chọn 01 thôn/tổ dân phố xây dựng mô hình: “Nói không với tảo hôn, không kết hôn nhân cận huyết thống”, “câu lạc bộ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

Việc ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, giúp giảm thiểu các vấn đề về sức khỏe, giáo dục, kinh tế và xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm