Singapore đứng đầu tỷ lệ xét nghiệm virus tại Đông Nam Á với hơn 1 triệu ca xét nghiệm

Nam Anh (tổng hợp)
03/08/2020 - 22:00
Singapore đứng đầu tỷ lệ xét nghiệm virus tại Đông Nam Á với hơn 1 triệu ca xét nghiệm
Cho đến nay, Singapore đã tiến hành hơn 1 triệu ca xét nghiệm từ khoảng 520.000 người trong mùa dịch Covid-19.

Dựa trên những số liệu từ website chính thức của Bộ Y tế (MOH), khoảng 143.000 ca xét nghiệm đã được thực hiện trong trong tháng 7/2020. Xét nghiệm là một trong những chiến lược quan trọng của Singapore để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, đồng thời giúp quốc gia này nhanh chóng phát hiện và khoanh vùng các trường hợp trước khi chúng phát tán và lây nhiễm sang những người xung quanh.

Singapore đứng đầu tỷ lệ xét nghiệm virus tại Đông Nam Á với hơn 1 triệu ca xét nghiệm  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong. Ảnh: Straits Times

Cũng trong tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong cho biết, chính phủ vẫn đang chú ý tăng cường việc xét nghiệm và đặt mục tiêu thực hiện 40.000 xét nghiệm/ngày từ nay cho đến cuối năm. Để đạt được mục tiêu, 4 trung tâm khám sàng lọc đã lần lượt mở cửa tại Học viện Cảnh sát Cũ, Vịnh Float Marina, Nhà thể thao Bukit Gombak và Nhà thể thao Bishan trong tháng này. Trung tâm thứ 5 được công bố dự kiến mở cửa tại số 7 Bedok North Street 2.

Dù không áp dụng chính sách kiểm tra y tế toàn dân ngay lập tức, chính quyền Singapore đã nhiều lần đưa ra những động thái về việc chủ động khám sàng lọc cho các nhóm đối tượng tiềm năng như người lớn tuổi và nhân viên y tế.

Chỉ tính riêng trong tháng 7, khoảng 600 mẫu xét nghiệm mỗi ngày được lấy từ những bệnh nhân nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Cũng trong tháng này, các tiêu chí để kiểm tra người nghi nhiễm Covid-19 tiếp tục được mở rộng để bao gồm nhóm đối tượng từ 13 tuổi trở lên.

Theo Bộ Y tế Singapore (MOH), đơn vị này đã và đang chuẩn bị sẵn kế hoạch xét nghiệm cho các nhân viên tuyến đầu, những người sẽ tương tác trực tiếp với khách du lịch khi các hạn chế qua lại biên giới được gỡ bỏ.

Singapore đứng đầu tỷ lệ xét nghiệm virus tại Đông Nam Á với hơn 1 triệu ca xét nghiệm  - Ảnh 2.

Singapore là quốc gia có tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 cao nhất tại các quốc gia ASEAN. Ảnh: Straits Times

Ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia, Đồng Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm đối phó dịch Covid-19 cho biết, chính quyền địa phương hiện đang chủ động hơn rất nhiều khi phát hiện những ca dương tính với dịch.

Ông Wong chia sẻ: "Khi biết thông tin về một ca dương tính bất kì, chúng tôi sẽ ngay lập tức khoanh vùng và xác định những người tiếp xúc gần với người bệnh, nhanh chóng kiểm tra và cách ly để tránh khả năng lây nhiễm. Với việc tăng cường xét nghiệm và truy tìm, chúng tôi thiết lập nên cách vận hành mới nhanh và chuẩn xác hơn trong giai đoạn này". 

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometer, Singapore chiếm tỷ lệ xét nghiệm cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á với 177.000 ca xét nghiệm/1 triệu dân. Brunei hiện đang xếp vị trí thứ 2 với khoảng 68.000 xét nghiệm/1 triệu dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm