Các doanh nghiệp du lịch Singapore được phép hoạt động trở lại

N.A
06/07/2020 - 16:20
Các doanh nghiệp du lịch Singapore được phép hoạt động trở lại
Các doanh nghiệp du lịch Singapore đã được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài im ắng vì đại dịch Covid-19.

Là một phần của nỗ lực nối lại các hoạt động thường nhật trong giai đoạn 2 sau giãn cách xã hội, từ ngày 1/7/2020, các doanh nghiệp du lịch tại Singapore sẽ được phép tiếp tục hoạt động theo từng giai đoạn, bắt đầu với 13 điểm tham quan nổi tiếng ở nước này.

Các doanh nghiệp du lịch Singapore được phép hoạt động trở lại  - Ảnh 1.

Tất cả khách tham quan được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào Universal Studios Singapore

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cũng sẽ cho phép các công ty lữ hành trong nước bắt đầu gửi đơn đăng ký để tiếp tục hoạt động. 13 điểm tham quan được phép mở trở lại bao gồm Flower Dome tại Gardens by the Bay, Jurong Bird Park, River Safari, Singapore Zoo, ArtScience Museum, sòng bạc và đài quan sát SkyPark tại Marina Bay Sands, Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquarium và sòng bạc tại khu nghỉ dưỡng Resorts World Sentosa, Bảo tàng Tượng sáp Madame Tussauds trên đảo Sentosa, công viên bạt nhún Bounce và khu trò chơi thực tế ảo Zero Latency.

Theo STB, hầu hết các điểm đến trên sẽ hạn chế công suất hoạt động ở mức không quá 25% tại bất kỳ thời điểm trong ngày; đối với các sòng bạc, chỉ các thành viên đã đăng ký và chủ sở hữu đóng thuế hằng năm, mới được quyền ra vào trong thời gian hiện tại.

Các điểm tham quan khác cũng như doanh nghiệp lữ hành trong nước có thể gửi đề xuất mở lại cho STB để được đánh giá. Các điểm này chỉ có thể tiếp tục hoạt động sau khi được phê duyệt từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore.

Các doanh nghiệp du lịch Singapore được phép hoạt động trở lại  - Ảnh 2.

Singapore Zoo, Jurong Bird Park và River Safari sẽ mở cửa trở lại, áp dụng các biện pháp chống dịch an toàn

Đại diện STB cho biết: "Các đơn vị phải chứng minh khả năng thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý phòng chống dịch bệnh, tạo môi trường an toàn cho khách tham quan và người lao động. Họ chỉ có thể tiếp tục hoạt động sau khi được Bộ Thương mại và Công nghiệp phê duyệt".

Ngoài ra, STB cũng sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo ngày càng nhiều doanh nghiệp lữ hành, bao gồm các điểm tham quan, được nộp hồ sơ cấp chứng nhận SG Clean. SG Clean là một chứng nhận chuẩn quốc gia về việc tuân thủ các tiêu chí về vệ sinh và an toàn, nhằm mang đến sự an tâm và bảo vệ tối đa đối với cộng đồng. 

Các doanh nghiệp du lịch Singapore được phép hoạt động trở lại  - Ảnh 3.

ArtScience Museum là một trong số các điểm thu hút đã được duyệt để hoạt động trở lại

Ông Keith Tan, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore, cho biết: "Hiện ngành du lịch đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song các đối tác của chúng tôi đã có những phản ứng kịp thời và chuyên nghiệp, đồng thời giữ vững tinh thần kiên cường. Với việc mở cửa du lịch một cách an toàn và cẩn trọng, ưu tiên của STB là đảm bảo doanh nghiệp lữ hành có thể mang đến trải nghiệm an toàn và thú vị cho du khách. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để Singapore có thể đón chào khách quốc tế trở lại. Chúng tôi hy vọng cư dân Đảo quốc có thể tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm du lịch một cách có trách nhiệm với xã hội trong giai đoạn phòng chống dịch trở lại".

Nguồn: Theo Văn phòng Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm