Năm 2021, Singapore tôn vinh phụ nữ

Nhu Thụy
24/02/2021 - 19:00
Năm 2021, Singapore tôn vinh phụ nữ
"Chúng tôi sẽ tôn vinh vai trò của phụ nữ trong toàn xã hội, tôn vinh những người đàn ông đã giúp xóa bỏ định kiến, thay đổi tư duy, đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ và nâng cao tinh thần cho phụ nữ", ông Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Phát triển Xã hội và Gia đình Singapore, chia sẻ về Năm tôn vinh phụ nữ nước này.

Chính phủ Singapore cam kết thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và coi họ là thành viên không thể tách rời và bình đẳng trong xã hội. Bình đẳng giới ở Singapore được xây dựng trên nguyên tắc trọng dụng nhân tài, tạo cơ hội bình đẳng cho nam và nữ. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên cơ sở các nguồn lực sẵn có như giáo dục, bảo trợ xã hội và chăm sóc y tế cho tất cả công dân.

2021 năm tôn vinh phụ nữ Singapore - Ảnh 1.

Phụ nữ Singapore trong đời thường

Phụ nữ Singapore được giáo dục tốt và đóng góp tích cực vào nền kinh tế. Tỷ lệ biết chữ của công dân nữ là 95,7%. Phụ nữ chiếm khoảng một nửa số sinh viên tốt nghiệp đại học và có khá nhiều sinh viên nữ theo đuổi các chuyên ngành trước đây chủ yếu là nam giới tham gia. Tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động ở độ tuổi 25-54 là 80,8%. Tỷ lệ việc làm toàn thời gian cho phụ nữ tăng từ 63% năm 2007 lên 72% hiện nay.

Để tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo ở Singapore, Ủy ban Hành động đa dạng đã được thành lập năm 2014 để đưa nhiều phụ nữ hơn vào các hội đồng quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ trong Quốc hội đạt 29,47%.

"Sách trắng" vì sự tiến bộ của phụ nữ

Năm 2020, Chính phủ Singapore tuyên bố sẽ tiến hành rà soát các vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ nhằm thay đổi tư duy về các giá trị như bình đẳng giới và tôn trọng phụ nữ. Chính phủ nước này đã tổ chức hàng loạt cuộc đối thoại có tên "Cuộc trò chuyện về sự phát triển của phụ nữ Singapore" từ tháng 9/2020 đến nay.

Các điểm thảo luận và đề xuất thu thập được từ các cuộc đối thoại sẽ tạo cơ sở cho Sách trắng trình tại Quốc hội vào nửa cuối năm 2021. Sách Trắng sẽ bao gồm các khuyến nghị cho sự tiến bộ không ngừng của phụ nữ ở Singapore.

2021 năm tôn vinh phụ nữ Singapore - Ảnh 2.

Năm 2020, Chính phủ Singapore tuyên bố sẽ tiến hành rà soát các vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ nhằm thay đổi tư duy về các giá trị như bình đẳng giới và tôn trọng phụ nữ.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình Singapore sẽ tổ chức các hoạt động như một phần của phong trào phụ nữ. Ông Masagos cho biết, các cột mốc quan trọng khác sẽ đánh dấu lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và các đánh giá lập pháp, bao gồm những đánh giá liên quan đến Hiến chương Phụ nữ được ban hành năm 1961.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng thừa nhận rằng, việc tạo ra một xã hội bình đẳng cho phụ nữ là một quá trình đang diễn ra ở Singapore. "Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm qua ở mỗi gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội nhưng chúng tôi vẫn cần thay đổi tư duy hơn nữa", Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Kể từ tháng 9/2020, 23 cuộc trò chuyện trực tuyến đã thu hút hơn 1.000 người tham gia, bao gồm các bà mẹ đang đi làm, các bà nội trợ, các nhà lãnh đạo và thanh niên. Dự kiến vào nửa cuối năm 2021, sẽ có khoảng 100 cuộc đối thoại được tổ chức. Một vấn đề quan trọng được đề cập trong các cuộc trò chuyện cho đến nay là thúc đẩy thay đổi tư duy về định kiến giới và vai trò giới truyền thống.

Những khuôn mẫu giới có thể khiến nam giới không thể tham gia làm việc nhà và người sử dụng lao động có thể sắp xếp công việc ít linh hoạt hơn để giúp cân bằng trách nhiệm giữa nam và nữ với công việc nhà. Theo nhà xã hội học Paulin Straughan (Đại học Quản lý Singapore), giải pháp cần thiết là làm cho công việc gia đình trở nên rõ ràng và có giá trị. Cô hy vọng rằng, phong trào sẽ ghi nhận công sức của những người nội trợ.

Hoàn thiện khung pháp lý chấm dứt bạo lực giới

Các vấn đề khác được đưa ra tại các cuộc trò chuyện trực tuyến gồm cách giải quyết bạo lực gia đình, tăng cường hỗ trợ đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Pháp luật K. Shanmugam nói rằng, các vấn đề như bạo lực tình dục, phân biệt đối xử tại nơi làm việc được coi là "vi phạm sâu sắc các giá trị cơ bản".

Singapore cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, có khung pháp lý và hệ thống bảo vệ phụ nữ. Các Luật về Phụ nữ, Bộ luật Hình sự, Đạo luật bảo vệ khỏi bị quấy rối; Đạo luật trẻ em và người trẻ tuổi; Đạo luật phòng, chống buôn bán người đã được giới thiệu để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Luật về Phụ nữ được bổ sung, sửa đổi năm 2016 để bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình và quy định về sự tham gia của chuyên gia vào công tác bảo vệ phụ nữ.

Cuộc đối thoại cuối tháng 1/2021 do Hội đồng Mạng lưới Hội nhập Phụ nữ của Hiệp hội Nhân dân tổ chức. Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội, Gia đình và Giáo dục Sun Xueling là 1 trong 3 nữ lãnh đạo đang chỉ đạo đánh giá toàn diện các vấn đề về phụ nữ. Hai người còn lại là Bộ trưởng Ngoại giao Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Thương mại và Công nghiệp Low Yen Ling; Thư ký Nghị viện về Y tế Rahayu Mahzam.

Để đánh dấu Năm tôn vinh phụ nữ, Singapore công bố một logo lấy cảm hứng từ quốc hoa của nước này: phong lan Vanda Miss Joaquim. 3 hình ảnh được gắn trong biểu tượng hoa lan đại diện cho sự tiến bộ của phụ nữ từ xưa đến nay và tương lai. Trong khi các sắc màu tượng trưng cho sự đa dạng của phụ nữ.



Nguồn: Straits Times, Channel News Asia
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm