Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM đã giảm

Đông Quân
10/09/2021 - 21:10
Số ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM đã giảm

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết, số liệu ca tử vong đã giảm đáng kể, chứng tỏ kết quả phòng chống dịch của thành phố đã có những chuyển biến tích cực.

Tại cuộc họp báo chiều 10/9, ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cho biết - trong ngày 9/9, có 3.700 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 144.024; có 195 trường hợp tử vong trong ngày, nâng tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 11.604.

Theo ông Hải, nhìn vào biểu đồ có thể thấy số liệu ca tử vong đã giảm đáng kể. Nếu ngày 22/8, thời điểm trước khi thành phố tăng cường giãn cách xã hội - có 340 trường hợp tử vong thì ngày 9/9 chỉ còn 195 trường hợp.

"Điều này chứng tỏ, kết quả phòng chống dịch của thành phố đã có chuyển biến hết sức tích cực", Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TPHCM nói.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay, trung bình số ca nhập viện từ 3.500 đến 4.000 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, theo ông Nam, hiện nay đa số các ca Covid-19 nhẹ, không triệu chứng; rất nhiều các trường hợp F0 được phát hiện được chăm sóc tại nhà.

Số ca Covid-19 tử vong tại TPHCM "giảm đáng kể" - Ảnh 1.

Biểu đồ số liệu ca Covid-19 tử vong ở TPHCM từ ngày 22/8 đến ngày 9/9

Hiện nay, thành phố và các đơn vị Trung ương hỗ trợ vẫn tiếp tục mở ra các bệnh viện như Bệnh viện hồi sức 5G, Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội ở quận 6... Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục mở các bệnh viện hồi sức nhằm đáp ứng cho công tác điều trị, ca bệnh nặng.

Bên cạnh đó, thành phố có nhiều giải pháp hỗ trợ công tác điều trị như gói thuốc A, B, C và thuốc được Bộ Y tế cấp hoặc từ nhà tài trợ để sử dụng cho bệnh nhân. Trong giai đoạn hiện nay, năng lực điều trị của thành phố được đảm bảo.

"Thời gian cách đây 1 tháng, hàng ngày chúng ta đi trên đường thấy xe cấp cứu chuyển viện chạy rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thấy rất ít. Như vậy, rõ ràng dấu hiệu chuyển nặng, chuyển viện giảm đi đáng kể", ông Nam cho hay.

Tính đến 18 giờ 9/9, có 279.223 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố. Hiện, thành phố đang điều trị cho 39.617 bệnh nhân. Trong đó, có 2.664 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.783 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Về tiêm vaccine, tổng số mũi vaccine thành phố đã triển khai tiêm đến ngày 9/9 là hơn 7,3 triệu mũi; trong đó tổng số mũi 1 là hơn 6,3 triệu, mũi 2 là gần 972.000; số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 809.308 người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm