Sợ điểm liệt, thí sinh “bò ra học” khi chỉ còn nửa ngày là bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bài, ảnh: N.Minh
06/07/2022 - 18:24
Sợ điểm liệt, thí sinh “bò ra học” khi chỉ còn nửa ngày là bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng mai (7/7) thi Ngữ văn nhưng có những thí sinh chỉ học trước 1 ngày để chống điểm liệt. Ảnh minh hoạ: T.H

Ngày mai (7/7) bắt đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nhưng hôm nay, có những thí sinh mới “bò ra học” những môn thi chỉ xét tốt nghiệp để chống điểm liệt.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ GD&ĐT, tất cả các bài thi và môn thi thành phần tổ hợp lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp đều phải đạt trên 1,0 điểm (1 điểm hoặc nhỏ hơn 1 điểm sẽ được coi là điểm liệt).

Chống điểm liệt, thí sinh “bò ra học” những môn thi xét điểm tốt nghiệp trước ngày thi - Ảnh 1.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi chiều ngày 6/7

Thế nhưng, không phải thí sinh nào cũng tự tin mình sẽ qua điểm liệt. Bởi, suốt 3 năm học, đa phần các em chỉ tập trung ôn các môn thi để xét điểm ĐH, còn những môn khác nhiều em chỉ học đối phó, thậm chí không "động đến sách".

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn quốc có 1.281 bài thi bị điểm liệt. Trong đó, môn Lịch sử chiếm tỉ lệ cao nhất với 540 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm), tiếp theo là môn Văn với 172 bài. Môn Ngoại ngữ có 144 thí sinh bị điểm liệt, giảm so với năm 2020 (năm 2020, môn tiếng Anh có 543 bị điểm liệt, chiếm tỉ lệ 0,07%, - tăng 1,3 lần so với năm 2019).

Thi khối A1 nên Nguyễn Quân (THPT Phương Nam, Hà Nội) chỉ tập trung học Toán, Lý, Anh. Đến hôm nay, ngày đi tập trung làm thủ tục để thi tốt nghiệp THPT, em mới hoảng hốt nhớ ra là mình không có chút kiến thức Văn nào trong đầu. Buổi sáng, em cuống cuồng mang sách Ngữ Văn ra đọc. Nhìn cả quyển sách với mấy chục tác phẩm, em loay hoay không biết học thế nào.

Em đành phải "cầu cứu" người bạn gần nhà sang học cùng. Thế nhưng, với thời gian quá gấp gáp, mục tiêu của em là nhớ tên tác phẩm và nội dung tóm tắt. Mục tiêu tưởng đơn giản, nhưng Quân không biết kiến thức đó có đọng lại trong đầu trong buổi thi sáng mai.

"Em không mong gì hơn, chỉ hy vọng được qua điểm liệt môn Văn. Thực sự, đến lúc này, em thấy rất lo cho sự chủ quan, lười biếng của mình. Giá như, chỉ cần nghe cô giáo giảng trên lớp, chịu khó ghi chép đầy đủ thì đến giờ em không bị cuống", Nguyễn Quân chia sẻ.

Chống điểm liệt, thí sinh “bò ra học” những môn thi xét điểm tốt nghiệp trước ngày thi - Ảnh 2.

Thí sinh cần học đều các môn để tránh bị trượt tốt nghiệp do có điểm liệt trong môn thi.

Lo lắng trượt tốt nghiệp vì không qua điểm liệt môn tiếng Anh là tâm trạng của không ít thí sinh "dốt đặc" ngoại ngữ. N.T (THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) cho biết, mấy kỳ thi thử, em đều trong danh sách báo động khi môn tiếng Anh luôn từ 1-1,5 điểm.

"Các môn khác bằng tiếng Việt, nếu không học thì em vẫn có thể đọc hiểu, rồi suy luận, dùng phương pháp loại trừ… nên không thể bị điểm liệt. Thế nhưng, cầm đề thi môn tiếng Anh, em nhìn mà không hiểu gì nên chỉ biết khoanh bừa, hy vọng vào xác suất đúng sẽ không bị điểm liệt. Học ngoại ngữ là một quá trình, dù thời gian vừa qua em được thầy cô hỗ trợ rất nhiều thế nhưng em cảm thấy vẫn không tự tin với môn này. Sát ngày thi, em rất lo lắng, chỉ cầu mong đề tiếng Anh có những câu thật dễ để em không bị trượt tốt nghiệp", N.T chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm