Sở GTVT TPHCM: Bị quấy rối tình dục nên tố giác ngay trên xe buýt

Đình Hưng
21/03/2022 - 19:57
 Sở GTVT TPHCM: Bị quấy rối tình dục nên tố giác ngay trên xe buýt

Xe buýt trên địa bàn TPHCM - Ảnh: Đình Hưng

Đại diện Sở Giao thông Vận tại TPHCM mong muốn các nạn nhân bị sàm sỡ, quấy rối tình dục trên xe buýt mạnh dạn tố giác tội phạm để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Ngày 21/3, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ - Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, vừa qua Trung tâm quản lý giao thông công cộng  có nhận được phản ánh về tình trạng nữ sinh viên bị sàm sỡ, quấy rối tình dục trên xe buýt.

Sau khi nhận được phản ánh, Trung tâm quản lý giao thông công cộng đã có văn bản gửi Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đề nghị hỗ trợ, lập chuyên án điều tra. Trung tâm sẽ phối hợp trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Hải, công tác phòng chống quấy rối tình dục, cũng như an ninh trên xe buýt được Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức.

Hiện nay ở hầu hết các nhà chờ, bến bãi đều có camera. Hiện có 1.784/hơn 2.000 xe buýt có gắn hệ thống camera quan sát, với 4 camera trên mỗi xe. Bên cạnh đó, 100% xe buýt đều có trang bị hệ thống GPS. Các tài xế, tiếp viên cũng đã được tập huấn nghiệp vụ để xứ lý các trường hợp hành khách bị sàm sỡ, quấy rối tình dục trên xe.

Ngoài ra, tổng đài 1022 cũng tiếp nhận phản ánh về tình trạng quấy rối, móc túi, tệ nạn xã hội… để chuyển đến Công an thành phố xử lý theo chức năng.

Tuy nhiên, ông Hải cũng cho rằng, hiện nay việc xử lý các vụ việc quấy  rối tình dục trên xe buýt còn gặp khó khăn do hành khách còn e ngại, rụt rè trong việc tố giác tội phạm. Do đó, đại diện Sở Giao thông Vận tải mong muốn người dân cần mạnh dạn tố giác tội phạm khi bị sàm sỡ, quấy rối tình dục trên xe buýt. "Khi có tố giác ngay trên xe thì tiếp viên, tài xế, hành khách sẽ hỗ trợ để xử lý", ông Hải nhấn mạnh.

Nạn nhân bị quấy rối tình dục trên xe buýt cần mạnh dạn tố giác tội phạm - Ảnh 1.

Xe buýt trên địa bàn TPHCM

Phòng tránh quấy rối tình dục trên xe buýt bằng cách nào?

Hội LHPN TPHCM cho biết, các cấp Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền nội dung các quy định của pháp luật về phòng chống quấy rối, xâm hại tình dục và các kỹ năng bảo vệ trong các trường học cho học sinh, các buổi sinh hoạt tại chi tổ hội cho nữ thanh, các khu nhà trọ khu công nghiệp cho nữ công nhân. Bên cảnh công tác tuyên truyền trực tiếp, Hội còn đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như facbook, fanpage của Hội. Đặc biệt, trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội có bài giảng về phòng chống xâm hại tình dục.

Bên cạnh đó, Hội LHPN Thành phố cũng có tổ trợ giúp pháp lý miễn phí. Đối với các trường hợp cụ thể, Hội phân công luật sư tổ trợ giúp pháp lý tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, Hội đẩy mạnh việc tuyên truyền đến chi tổ, hội viên, phụ nữ mạnh dạn tố giác và thông tin kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các trường hợp bị quấy rối tình dục.

TS.Phạm Thị Thúy - giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM cho biết, nguy cơ người phụ nữ, nữ sinh bị xâm hại khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, nhất là xe buýt sẽ cao hơn khi đây là môi trường có nhiều người lạ, đông. 

Theo TS Thúy, để phòng tránh bị sàm sỡ, quấy rối tình dục thì người phụ nữ nên ăn mặc kín đáo, quan sát để lựa chọn một chỗ ngồi an toàn, trong trường hợp phải ngồi cạnh một người thấy "không ổn" thì nên chia ranh giới một cách rõ ràng. Trong trường hợp người này có sự đụng chạm thì cần lập tức thể hiện thái độ không chấp nhận hành vi, thậm chí la lên cho những người xung quanh biết.

Những người xung quanh cũng cần bày tỏ quan điểm bảo vệ nạn nhân bị sàm sỡ, quấy rối tình dục. Kẻ gây ra hành vi sàm sỡ mới đáng lên án, tuyệt đối không đổ lỗi cho nạn nhân. Bên cạnh đó những người lái xe, phụ xe cũng có trách nhiệm quan sát, bảo vệ khách hàng. Khi phát hiện bất kỳ đối tượng có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục với khách hàng thì cần phải nhắc nhở, lên tiếng, buộc đối tượng này xuống xe ngay lập tức.

"Khi chúng ta nhận diện được hành vi xấu, dám lên tiếng thì nạn nhân dũng cảm để đứng ra tố cáo, kể xấu sẽ không còn cơ hội để lạm dụng, sàm sỡ, quấy rối tình dục đối với những người khác nữa", TS. Phạm Thị Thúy nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm