Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/11/2025 - 20:59 (GMT+7)

Số người cao tuổi nhập viện tăng mạnh khi thời tiết miền Bắc thay đổi

Bài, ảnh: Thành Nam
Số người cao tuổi nhập viện tăng mạnh khi thời tiết miền Bắc thay đổi

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết thay đổi

Những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc thay đổi khiến lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp tăng cao, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và người có bệnh nền.

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tại Bệnh viện Phổi Trung ương cho thấy số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý nhiễm trùng hô hấp tăng từ 20-30% trong những ngày gần đây.

Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, phải hỗ trợ bằng oxy, thậm chí thở máy. Bệnh viện luôn duy trì trực cấp cứu, thuốc men và các trang thiết bị đầy đủ để kịp thời xử lý các ca bệnh nặng.

Nhiều người già nhập viện 

Bà Đỗ Thị Hương, 73 tuổi, sống tại Mạo Khê, Quảng Ninh, cho biết những ngày thời tiết chuyển lạnh và ẩm ướt khiến sức khỏe của bà trở nên nhạy cảm hơn. "Khi gió mùa về, tôi thấy người mệt mỏi, ho nhiều hơn và thở cũng khó khăn hơn. Những hôm trời lạnh ẩm, cảm giác khó thở kéo dài, khiến tôi phải hạn chế ra ngoài và tập trung nghỉ ngơi trong nhà" - bà Hương chia sẻ.

Bà Hương cho biết, tình trạng bệnh phổi mạn tính của bà đã hơn 50 năm, nhưng những thay đổi đột ngột của thời tiết vẫn ảnh hưởng rõ rệt đến cơ thể. "Có những hôm gió lạnh, chỉ cần đi ra ngoài vài phút là ho liên tục, khó thở tăng lên. Tôi không dám đi chợ hay thăm con cháu vì sợ cơ thể không chịu nổi. Tôi phải đeo khẩu trang, mặc ấm và hít thuốc theo chỉ dẫn bác sĩ đều đặn để giảm tác động của thời tiết" - bà kể.

“Ồ ạt” người già nhập viện vì thời tiết thay đổi- Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hương (73 tuổi, Quảng Ninh) mắc bệnh phổi mạn tính

Những trải nghiệm này khiến bà Hương càng thận trọng hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Mỗi khi thời tiết thay đổi, bà theo dõi sát triệu chứng, tăng cường tập thở và uống nhiều nước ấm. "Tôi hiểu rằng với tuổi này và bệnh phổi mạn tính, thời tiết lạnh và ẩm là một thử thách. Chỉ cần chủ quan một chút là ho nặng, khó thở kéo dài" - bà Hương nói.

Ông Phạm Thanh Hải, 65 tuổi, ở xã Tân Thuận, Hưng Yên, mới mắc viêm phổi khoảng 1 tuần. Trước khi nhập viện, ông Hải trải qua những ngày mệt mỏi vì ho kéo dài, khó thở và cơ thể uể oải. Thời tiết lạnh, ẩm kéo dài khiến các triệu chứng của ông trở nên nặng hơn, đặc biệt vào ban đêm khi nhiệt độ giảm thấp.

"Những hôm trời lạnh, chỉ cần đi ra ngoài vài phút là tôi bắt đầu ho liên tục, khó thở, nằm ngủ cũng khó. Tôi cảm thấy người như suy kiệt, không muốn làm gì" - ông Hải chia sẻ. Người thân nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông ngày càng xấu nên đã đưa ông đến khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Người cao tuổi dễ tổn thương khi thời tiết chuyển mùa

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hiến, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương, thời điểm chuyển lạnh ẩm khiến số lượng bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp tăng mạnh.

"Người cao tuổi, đặc biệt trên 65 tuổi, người có bệnh nền như hen phế quản, bệnh tim mạch, đái tháo đường, và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Khi sức đề kháng yếu, nguy cơ mắc viêm phổi nặng tăng lên" - bác sĩ Hiến nhấn mạnh.

“Ồ ạt” người già nhập viện vì thời tiết thay đổi- Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiến, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phổi Trung ương, thăm khám cho bệnh nhân bị viêm phổi

Nguyên nhân chủ yếu là niêm mạc đường hô hấp bị thiếu độ ẩm, giảm khả năng loại bỏ vi khuẩn, virus và bụi bẩn. Bên cạnh đó, chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và phòng khiến mọi người đóng cửa, hạn chế thông khí, tạo điều kiện cho virus phát triển. Nhiều loại virus như adenovirus và virus RSB cũng phát triển mạnh hơn trong điều kiện lạnh ẩm, làm gia tăng các đợt cấp bệnh lý như hen và COPD.

"Với những bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính, cần tuân thủ điều trị hàng ngày và khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều, sốt hoặc khó thở tăng, phải đến cơ sở y tế ngay để được khám và điều trị" - bác sĩ Hiến khuyến cáo.

Để phòng tránh bệnh lý hô hấp nặng trong mùa lạnh, người cao tuổi nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, tay, chân, mũi và họng. Hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ quá thấp, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, uống đủ nước, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và bổ sung vitamin qua trái cây. Tập thể dục nhẹ nhàng khi trời ấm và có ánh nắng giúp cải thiện sức khỏe không gây áp lực lên hệ hô hấp.

Ngoài ra, bệnh nhân có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, không tự ý bỏ thuốc và thực hiện khám định kỳ. Việc tiêm vaccine cúm và vaccine phế cầu cũng là biện pháp quan trọng để phòng ngừa viêm phổi. Bác sĩ Hiến cũng lưu ý, người già không nên dậy quá sớm khi trời lạnh để tập thể dục. Hãy chờ ánh nắng xuất hiện và nhiệt độ ổn định, sau đó thực hiện các bài tập nhẹ nhàng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận