Số trẻ em dưới 15 tuổi tại Nhật Bản giảm mạnh nhất trong lịch sử

Đức Thịnh
05/05/2020 - 12:17
Số trẻ em dưới 15 tuổi tại Nhật Bản giảm mạnh nhất trong lịch sử

(Nguồn: carolineishii.com)

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 4/5, số trẻ em dưới 15 tuổi tại nước này giảm 200.000 trẻ so với năm ngoái và là mức giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Tính đến tháng 3 vừa qua, số trẻ em tại Nhật Bản là 15,12 triệu trẻ; trong đó số bé trai là 7,74 triệu và số bé gái là 7,38 triệu, đánh dấu năm thứ 39 liên tiếp số trẻ em tại quốc gia này sụt giảm.

Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em trong cơ cấu dân số Nhật Bản cũng giảm 1%, xuống mức thấp nhất trong lịch sử là 12%.

Theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, thủ đô Tokyo là thành phố duy nhất có số trẻ em tăng so với năm trước. Các thành phố có tỷ lệ trẻ em trong cơ cấu dân số cao là Okinawa với 19,6%, Shiga là 13,8% và Saga là 13,5%. Trong khi đó, thành phố có tỷ lệ trẻ em thấp nhất là Akita với 9,8%.

Ngày 14/4 vừa qua, Bộ Nội vụ Nhật Bản cũng cho biết tính đến ngày 1/10/2019, dân số nước này giảm 276.000 người xuống còn 126,17 triệu người.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp dân số ở đất nước Mặt Trời mọc giảm và cũng là năm có tốc độ giảm lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê dân số vào năm 1950.

(TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm