Sóc Trăng: Phụ nữ Khmer phát triển kinh tế nhờ ươm giống cây hồng nhung

Thế Anh - Đình Hưng
07/06/2025 - 22:41
Sóc Trăng: Phụ nữ Khmer phát triển kinh tế nhờ ươm giống cây hồng nhung
Thay vì chỉ trồng để lấy bóng mát, cây hồng nhung nay đã trở thành "cây làm giàu" cho nhiều hộ dân tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt, mô hình này đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ Khmer trong vùng.

Tại mảnh vườn nhỏ trước nhà, chị Lý Thị Thanh Xuân (ngụ xã Phú Tân) cẩn thận chăm chút từng cây hồng nhung giống. Chị chia sẻ, trước đây, hồng nhung chỉ được trồng rải rác, ít ai nghĩ đến việc nhân giống để bán. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu thị trường về loại cây này ngày càng tăng, chị đã mạnh dạn chuyển đổi hướng đi.

Clip: Phụ nữ Khmer phát triển kinh tế nhờ ươm giống cây hồng nhung

Để lan tỏa mô hình kinh tế hiệu quả này và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau, Hội LHPN xã Phú Tân đã thành lập Tổ hợp tác ươm giống cây hồng nhung do chính chị Lý Thị Thanh Xuân làm tổ trưởng. Đến nay, Tổ hợp tác đã có 10 thành viên, tất cả đều là phụ nữ dân tộc Khmer.

Chị Lý Thị Thanh Xuân, Tổ trưởng Tổ hợp tác, phấn khởi cho biết: "Từ khi tham gia tổ hợp tác, chị em chúng tôi có cơ hội học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau giải quyết những khó khăn trong quá trình ươm giống. Nhờ đó, chất lượng cây giống ngày càng được nâng cao, đầu ra cũng ổn định hơn."

Bà Châu Hồng Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành, đánh giá cao hiệu quả của mô hình này. Bà nhấn mạnh: "Tổ hợp tác ươm giống cây hồng nhung không chỉ giúp chị em phụ nữ Khmer có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống mà còn góp phần bảo tồn và phát triển một loại cây đặc sản của địa phương. Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tổ hợp tác về vốn và kỹ thuật để mô hình ngày càng phát triển".

Được biết, trái hồng nhung khi chín có hương thơm đặc trưng, vị ngọt bùi hấp dẫn. Hiện nay, trái hồng nhung không chỉ được dùng để ăn tươi mà còn được chế biến thành nhiều sản phẩm đa dạng, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Sự thành công của Tổ hợp tác ươm giống cây hồng nhung đã minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của phụ nữ Khmer trong phát triển kinh tế, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm