Sôi động "cuộc đua" mua quyền sở hữu tại Đường Quảng Ngãi
Sau khi Nutifood nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại Đường Quảng Ngãi từ gần 3,5% lên 3,64% vốn điều lệ, ông Võ Thành Đàng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đường Quảng Ngãi cũng đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu.
Theo thông tin từ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS), Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vừa hoàn tất mua thêm 540.000 cổ phiếu QNS. Qua đó, Nutifood nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại Đường Quảng Ngãi từ gần 3,5% lên 3,64% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Ảnh: Phước Nguyên
Bên cạnh đó, pháp nhân khác trong hệ sinh thái Nutifood là Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương cũng đăng ký mua thêm 660.000 cổ phiếu QNS. Trước giao dịch, doanh nghiệp này đang nắm 4,31% vốn tại Đường Quảng Ngãi.
Được biết, sau nhiều đồn đoán, Nutifood bắt đầu chính thức lộ diện, trở thành cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn tại Đường Quảng Ngãi vào tháng 8/2022. Cụ thể, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương báo cáo mua thêm 2 triệu cổ phiếu QNS.
Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm Nutifood vượt mốc 5%, chính thức trở thành cổ đông lớn tại Đường Quảng Ngãi.
Một điều đáng chú ý, ông Võ Thành Đàng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đường Quảng Ngãi được ghi nhận liên tục đăng ký và mua vào cổ phiếu QNS.
Từ năm 2017 cho đến nay, ông Võ Thành Đàng liên tục đăng ký và mua vào cổ phiếu QNS. Tại thời điểm 2017, ông Võ Thành Đàng có số lượng cổ phiếu là 8.603.920 cổ phần ( chiếm tỷ lệ 4,59%).
Tính đến nay, ông Võ Thành Đàng nắm 37.255.546 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10,13% tỷ lệ sở hữu tại QNS). Và đây có thể chưa phải là con số cuối cùng, bởi ông Võ Thành Đàng được ghi nhận tiếp tục đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu vào ngày 20/05.
Điều đặc biệt, vị lãnh đạo này có cách thức “gom hàng” rất đặc trưng. Trong hầu hết các giao dịch, ông Võ Thành Đàng đều đặt mua số lượng nhiều cổ phiếu nhưng hầu hết không mua hết lượng cổ phiếu đã đăng ký.
Tỷ lệ khớp lệnh thành công bình quân chỉ quanh mức 20 - 40%, thậm chí có nhiều đợt hoàn toàn không mua được cổ phiếu nào. Lý do được đưa ra gần như không thay đổi qua nhiều năm là “Do điều kiện thị trường chưa phù hợp”.