Sôi nổi, thiết thực Ngày hội "Phụ nữ Thủ đô nói Không với thực phẩm không an toàn" năm 2026
Gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của hội viên phụ Hội LHPN TP Hà Nội tại Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô nói Không với thực phẩm không an toàn”
Sáng 16/5, tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội), Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô nói Không với thực phẩm không an toàn”. Đây là sự kiện trọng tâm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia với nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Tham dự có đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội, Bệnh viện 198 (Bộ Công an), Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và đại diện ngành Y tế. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và Phòng Văn - hóa Xã hội phường Bạch Mai. Sự kiện cũng thu hút sự đồng hành của các đơn vị cung ứng cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Bạch Mai và phường Vĩnh Tuy.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Kim Quý, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, cho biết, trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn đã không ngừng đổi mới, thực hiện hiệu quả cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch", triển khai hiệu quả chương trình phối hợp về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khoẻ cộng đồng, phát triển bền vững".
Hàng năm, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức các Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động thực hiện ATTP trong các cấp Hội", trưng bày giới thiệu sản phẩm an toàn.

Bà Nguyễn Kim Quý, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, phát biểu khai mạc Ngày hội
Tính đến tháng 5/2026, các cấp Hội phụ nữ TP Hà Nội đã thành lập 2.099 mô hình chi hội phụ nữ thay đổi hành vi trong ATTP với hơn 71.000 thành viên tham gia; Thành lập mới 506 mô hình, vận động 10 Hợp tác xã nông nghiệp an toàn do phụ nữ quản lý thực hiện ATTP. Các mô hình điểm như "Tuyến phố ATTP có kiểm soát", "Chợ văn minh", mô hình "Sạch đồng ruộng" đã duy trì hiệu quả, xử lý hơn 280 tấn rác thải nông nghiệp.
"Những hoạt động này không chỉ giúp thay đổi nhận thức, hành vi của hội viên phụ nữ, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới", bà Nguyễn Kim Quý cho hay.

Cán bộ, hội viên tham dự Ngày hội
Đồng hành cùng những nỗ lực thiết thực của các cấp Hội, ông Hoàng Đạt Gia, Phó trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội phường Bạch Mai, đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội "Phụ nữ Thủ đô nói Không với thực phẩm không an toàn". Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện quyết tâm chung của chính quyền và các cấp Hội phụ nữ trong việc bảo vệ sức khỏe Nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Nhận định thực phẩm không an toàn là "điểm nghẽn" nhức nhối hiện nay, ông Hoàng Đạt Gia nhấn mạnh phường Bạch Mai là một địa bàn đông dân cư và có dịch vụ ăn uống phát triển, do đó phường luôn xem việc giải quyết vấn đề này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để khơi thông "điểm nghẽn", ông yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải đặt sức khỏe cộng đồng lên trên lợi nhuận; chủ động rà soát toàn bộ quy trình từ khâu nhập hàng đến chế biến; đồng thời tiên phong minh bạch thông tin và tích cực tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số để người tiêu dùng dễ dàng kiểm chứng.

Ông Hoàng Đạt Gia, Phó trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội phường Bạch Mai, phát biểu
"Tháo gỡ điểm nghẽn ATTP là một cuộc chiến bền bỉ và toàn diện. Trong thời gian tới, chính quyền phường Bạch Mai cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch; dành nguồn lực hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm an toàn, đồng thời tăng cường tần suất và chất lượng các cuộc kiểm tra, hậu kiểm", ông Hoàng Đạt Giang nhấn mạnh.
Đại diện các đơn vị cung ứng và gian hàng trưng bày tại Ngày hội, bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm sạch Từ Tâm, chia sẻ về hành trình kiên định làm thực phẩm sạch bằng đạo đức nghề nghiệp. Thấu hiểu nỗi trăn trở của người làm nghề, bà cam kết doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ vững uy tín, kinh doanh minh bạch và đồng hành cùng Hội LHPN thành phố trong việc xây dựng một xã hội tiêu dùng xanh, an toàn và bền vững.

Bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm sạch Từ Tâm, phát biểu
Nhấn mạnh vai trò cốt lõi của đạo đức kinh doanh và người phụ nữ Thủ đô, bà Yến bày tỏ: "Chất lượng là đạo đức của người sản xuất; an toàn thực phẩm là trách nhiệm với cộng đồng; và chữ Tâm chính là nguồn gốc của sự bền vững. Chúng tôi tin rằng, khi người phụ nữ biết chọn đúng thực phẩm - làm đúng cái tâm - lan tỏa đúng giá trị, thì bữa ăn Việt không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là văn hóa, tình yêu và niềm tự hào dân tộc".
Tiếp nối chương trình, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, đã có buổi giao lưu, chia sẻ bổ ích cùng các hội viên phụ nữ và người tiêu dùng thông thái về kiến thức chăm sóc sức khỏe cùng vệ sinh ATTP. Tại đây, chuyên gia đã hướng dẫn chi tiết cách nhận diện thực phẩm bẩn, tiêu chí lựa chọn thực phẩm an toàn cũng như quy trình vệ sinh, bảo quản và chế biến đúng cách. Đặc biệt, bác sĩ nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi như ưu tiên thực phẩm rõ nguồn gốc, thực hiện "ăn chín uống sôi", chú ý tách riêng đồ sống - chín và không lưu trữ thức ăn quá lâu để bảo vệ sức khỏe gia đình.




Các hoạt động tại Ngày hội.
Là một trong những hội viên tham gia Ngày hội, bà Nguyễn Thị Lợi (75 tuổi), hội viên phụ nữ phường Hai Bà Trưng, cho biết buổi chia sẻ về kiến thức ATTP đã mang lại nhiều thông tin thiết thực, giúp các hội viên hiểu rõ hơn về cách lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn trong đời sống hằng ngày. "Đi chợ lâu năm nên chúng tôi cũng có kinh nghiệm chọn thực phẩm, nhưng không phải lúc nào cũng có đầy đủ kiến thức. Qua buổi hôm nay, tôi thấy rất bổ ích, đặc biệt với những người nội trợ như chúng tôi. Tôi cũng mua một số sản phẩm ở các gian hàng vì thấy yên tâm hơn khi đó là thực phẩm an toàn để mang về sử dụng cho gia đình", bà Lợi chia sẻ.
Ngày hội "Phụ nữ Thủ đô nói Không với thực phẩm không an toàn" năm 2026 với chuỗi hoạt động phong phú từ tư vấn của chuyên gia về ATTP, đến kiểm tra đo loãng xương, chỉ số BMI, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, truyền thống an toàn của các địa phương, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi trong công tác đảm bảo ATTP, thiết thực tháo gỡ điểm nghẽn về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng hình ảnh một Hà Nội an toàn, văn minh, thân thiện đối với bạn bè quốc tế và du khách.