pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sơn La: Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tự tin nêu ý kiến, không còn cam chịu

Dự án 8 từng bước nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Truyền thông sâu rộng
Những năm qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai cụ thể cho Dự án 8 giai đoạn 2021-2025, cùng với các kế hoạch chi tiết từng năm và văn bản chỉ đạo. Đặc biệt, công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Dự án 8 luôn được các cấp Hội chú trọng hàng đầu.
Các cấp Hội đã tập trung nâng cao năng lực triển khai, duy trì hiệu quả các hoạt động và mô hình cốt lõi của dự án. Nổi bật là các mô hình "Địa chỉ tin cậy", "Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi", và "Tổ truyền thông cộng đồng". Các mô hình này không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các cá nhân tham gia mà còn tạo không gian để họ chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.
Đồng thời, Dự án cũng phát huy mạnh mẽ vai trò và sự tham gia của những người có uy tín tại cộng đồng, các trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân.

Dự án 8 được triển khai sâu, rộng trên địa bàn tỉnh Sơn La dưới nhiều hình thức.
Bên cạnh đó, nhiều chiến dịch truyền thông lớn đã được tổ chức tại các xã thụ hưởng Dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Một trong những thành tựu nổi bật của Dự án 8 là việc thành lập các tổ truyền thông cộng đồng.
Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 715/800 tổ truyền thông cộng đồng được thành lập với 7.477 thành viên tham gia. Điều đáng chú ý là lực lượng này bao gồm cả nam giới và nữ giới, phản ánh sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của chính nam giới.
Đây là tín hiệu đáng mừng, hướng tới mục tiêu xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới có hại trong gia đình và cộng đồng, cũng như các tập tục văn hóa lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em.
Tỉnh Sơn La đã huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Dự án 8, với tổng số tiền lên đến gần 154 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của địa phương đối với việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình.
Lan tỏa giá trị, thay đổi nhận thức
Giống như những người phụ nữ khác trong bản, trước đây, chị Mùa Thị Như (20 tuổi, trú tại bản Suối Thịnh, xã Gia Phù, Sơn La - nơi tập trung 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống) chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những hủ tục và định kiến giới truyền thống của dân tộc mình.
Theo chị Như, đối với dân tộc Mông, phụ nữ thường được xem là người lo việc nhà, ruộng nương, ít được tham gia vào các quyết định quan trọng của gia đình và cộng đồng. Chị em cũng ít có cơ hội tiếp cận thông tin bên ngoài, dẫn đến nhận thức hạn chế về quyền của bản thân và vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Tuy nhiên, kể từ khi Dự án 8 được triển khai tại địa phương, chị Như cũng như nhiều phụ nữ khác trong bản được tiếp cận với các buổi tập huấn, hội thảo liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.
Tại những buổi gặp mặt, chị được các cán bộ phụ nữ giải thích về khái niệm bình đẳng giới, quyền của phụ nữ và trẻ em, những tác hại của bạo lực gia đình và định kiến giới. Những nội dung này được truyền đạt bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với văn hóa của người Mông, có minh họa bằng hình ảnh, câu chuyện thực tế.

Nhờ Dự án 8, chị Mùa Thị Như đã có những nhận thức rõ hơn về vai trò của người phụ nữ.
Với Dự án 8, lần đầu tiên chị Như được tiếp cận với mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng, nơi phụ nữ có thể tìm đến khi gặp vấn đề về bạo lực gia đình hoặc cần tư vấn. Chị cũng được khuyến khích tham gia vào nhóm nòng cốt của phụ nữ trong bản, nơi các chị em chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tìm giải pháp cho các vấn đề chung.
"Không chỉ dừng lại ở những văn bản khô khan, thông điệp bình đẳng giới cũng được lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng như các buổi biểu diễn, kịch ngắn, thu hút sự tham gia của cả nam và nữ. Điều này giúp chúng tôi tiếp cận thông tin một cách tự nhiên và dễ tiếp nhận hơn", chị Như chia sẻ.
Sau khi tham gia các hoạt động của Dự án 8, nhận thức của chị Như đã có những thay đổi rõ rệt. Chị hiểu rằng phụ nữ cũng có quyền được học tập, làm việc, tham gia vào các hoạt động xã hội và có tiếng nói trong gia đình. Chị bắt đầu tự tin hơn khi đưa ra ý kiến, chia sẻ mong muốn của mình với chồng và gia đình.
Thay vì cam chịu khi bị bạo lực gia đình như trước kia, những người phụ nữ Mông ở bản Suối Thịnh đã nhận thức được rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, họ biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức, chính quyền địa phương nếu có ai đó trong cộng đồng bị bạo lực.